Lạng Sơn: Buôn bán ma túy lĩnh án 30 năm tù

Lạng Sơn: Buôn bán ma túy lĩnh án 30 năm tù
TP - Ngày 28/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ “Buôn bán trái phép các chất ma tuý” đối với Nguyễn Hà (SN 1971) trú tại Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Tây.

Theo cáo trạng, tháng 4/2005, trong những lần đi mua củ dong riềng ở tỉnh Sơn La, Hà đã làm quen và rủ Tếnh A Tông ở bản Sản Cài, xã Láng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) mua một bánh heroin có trọng lượng trên 100 gam từ Lào rồi vận chuyển qua đường mòn Tân Thanh sang Trung Quốc bán.

Sau đó, tên Hà tiếp tục đi theo con đường buôn bán “cái chết trắng” từ Tây bắc về Lạng Sơn thì bị bắt và ngày 29/8/2006 TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt y với mức án 15 năm 6 tháng tù áp dụng Khoản 4 Điều 194 BLHS.

Tòa án Lạng Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Hà 20 năm tù, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu 30 năm tù giam.

MỚI - NÓNG