Lạng Sơn: Khởi tố “mẹ mìn” đưa người qua biên giới

Bà Khoán khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng
Bà Khoán khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng
TPO - Vốn là người lang bạt, sinh sống ở Trung Quốc muốn giàu nhanh nên bà Khoán trở về quê ở một huyện miền núi ở tỉnh Lạng Sơn dụ dỗ, lôi kéo người đưa sang bên kia biên giới lấy tiền công.  

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Hoàng Thị Khoán (SN 1975), trú tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, bà Khoán sang Trung Quốc sinh sống từ năm 1998, thi thoảng về thăm nhà ở huyện Hữu Lũng lại tổ chức, lôi kéo người sang Trung Quốc để lấy tiền công; trong 20 ngày gần đây, bà này đã đưa dẫn 15 người qua đường mòn cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), chiếm hưởng trên 30 triệu đồng, gần 5000 NDT (tiền Trung Quốc).

Mới đây, trên quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn, thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, lực lượng chức năng đã bắt giữ bà Khoán, đồng thời giải cứu 12 nạn nhân là người địa phương. Sau đó, cơ quan chức năng triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép để điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG