Lạng Sơn: Một người phụ nữ bị chém chết dưới ruộng

Đang cấy lúa dưới ruộng, một người phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông dùng dao chém vào người và tử vong sau đó.

Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn (Lộc Bình, Lạng Sơn) khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Hà Thị X trú tại thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 13/4, chị Hà Thị X cùng một số người khác đang cấy lúa cho một gia đình trong thôn thị bị một người đàn ông cầm dao chém vào người. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến mọi người không kịp can ngăn. Ngay sau đó, chị X được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hoàng Gia Toản, Trưởng thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn xác nhận sự việc trên và cho biết người gây án là Ban Văn Pẩu (là anh chồng của nạn nhân).

Theo ông Toản, trước đây giữa chị X và Pẩu có mâu thuẫn với nhau liên quan đến việc tranh chấp tài sản. Được biết, Ban Văn Pẩu có 6 anh chị em, ở địa phương, Pẩu là người hay rượu chè, tính tình nóng nảy.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG