Lạng Sơn: Người làm thuê bị giết

Lạng Sơn: Người làm thuê bị giết
TP - Anh Ngô Văn Bắc, 37 tuổi, quê quán tại Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được thuê trông coi biệt thự số 9B tổ 7, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Người làm thuê bị giết ảnh 1

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến ngôi biệt thự – nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến

Chập tối ngày 5/5, vợ anh Ngô Văn Bắc lên Lạng Sơn tìm chồng để lấy tiền về quê đào giếng.

Theo vợ nạn nhân, sau khi chờ mãi không thấy anh Bắc ra mở cổng và điện thoại trong nhà đổ chuông không ai nhấc máy, linh tính báo chuyện chẳng lành, vợ anh Bắc tìm cột điện đằng sau nhà rồi leo qua bức tường cao 3 mét 6 để vào nhà.

Khi tới tầng 2 thì phát hiện anh Bắc nằm sõng soài bên vũng máu dưới nền nhà. Mọi thứ trong phòng xáo trộn: Chiếc quạt bàn bị vỡ, bàn uống nước sứt mẻ, xộc xệch chứng tỏ tại đây xảy ra sự co kéo, xung đột lẫn nhau. Đồ đạc trong nhà gần như không bị mất.

Ghi nhận của PV Tiền phong, chủ ngôi biệt thự này rất giàu có. Hiện gia đình đang sinh sống tại đường Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Ngôi biệt thự ở Lạng Sơn thường để không.

Trong nhà có nuôi 4 - 5 con chó béc-dê rất dữ. Mọi lần, cứ khoảng 21 giờ tối, anh Bắc hay thả chó ra. Hôm xảy ra án mạng, những con chó này nhốt trong cũi. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG