Lạng Sơn: Thợ xây dùng dao đâm trọng thương đồng nghiệp

Đối tượng Bốn (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra .Ảnh: H.Mỹ
Đối tượng Bốn (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra .Ảnh: H.Mỹ
TPO - Trong lúc sinh hoạt tại lán trọ, hai người thợ xây xảy ra mâu thuẫn. Lừa khi đồng nghiệp chuẩn bị ngủ, đối tượng Bốn dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Quản, khiến anh này phải đi bệnh viện cấp cứu.  

Sáng 4/4, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết vừa bắt tạm giam, khởi tố Phạm Văn Bốn (SN 1986), trú tại xóm Mỹ Đình, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bốn và anh Lê Văn Quản (SN 1975, cùng trú tại huyện  Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đều là thợ xây và ở tại lán trọ thuộc ngõ 118, đường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn.

Trong lúc ăn uống có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Hai bên được mọi người khuyên can nên anh Quản lên gường nằm, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên bị đối tượng Bốn dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến anh Quản trọng thương.

Gây án xong, Bốn vội vứt con dao xuống cống nước nhằm phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Bốn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận, chỉ vì phút không kìm chế suýt gây án mạng và đang phải đối diện với vòng lao lý.

MỚI - NÓNG