Lãnh án chung thân do chiếm đoạt hơn 74 tỉ đồng tiền hoàn thuế

Bị cáo Trần Hữu Thọ tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ
Bị cáo Trần Hữu Thọ tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ
TPO - Hôm qua, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 8 bị cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 7-2013, các bị cáo đã cấu kết với nhau thành lập nhiều doanh nghiệp và công ty thương mại để ký hợp đồng ngoại thương với một số đối tác Campuchia. Sau đó tiến hành nhiều lần mua bán và xuất khống hoá đơn hàng hoá để lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà nước tổng cộng gần 110 tỉ đồng.

Trong đó, Trần Hữu Thọ cùng con gái Trần Thị Mỹ Chi và con rể Võ Thanh Tuyến chiếm đoạt trên 74,47 tỉ đồng. Huỳnh Văn Trong chiếm đoạt trên 35,5 tỉ đồng.

Vợ chồng Lâm Tuấn Phát và Phạm Thị Thanh Thuỷ đã xuất bán 807 hóa đơn khống cho Thọ và Trong với tổng doanh số gần 805 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 15,5 tỉ đồng. Lưu Văn Toàn Thắng xuất bán 109 hoá đơn khống cho Thọ có tổng doanh số trên 44,67 tỉ đồng, thu lời bất chính trên 354 triệu đồng. Riêng Võ Phê Rô được Lâm Tuấn Phát thuê làm giám đốc nên chỉ được cho 20 triệu đồng.

Hôm qua, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ án kể trên. Theo đó, Trần Hữu Thọ nhận mức án chung thân, Huỳnh Văn Trong bị tòa tuyên mức án 18 năm tù, Lâm Tuấn Phát nhận án 14 năm tù, Phạm Thị Thanh Thuỷ (vợ của Lâm Tuấn Phát) 7 năm tù, Lưu Văn Toàn Thắng 8 năm tù, Võ Thanh Tuyến (con rể của Thọ) 8 năm tù, Trần Thị Mỹ Chi (con gái của Thọ) 6 năm tù (nhưng do bị cáo Chi đang mang thai tháng thứ 6 nên được cho tại ngoại tạm hoãn thi hành án phạt tù), Võ Phê Rô nhận mức án 2 năm, 1 tháng, 16 ngày bằng với thời gian bị bắt tạm giam nên được phóng thích tại tòa.

MỚI - NÓNG