Lãnh án chung thân vì mang 1,53kg ma túy qua biên giới

Bị cáo Trần Văn Đức tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Văn Đức tại phiên tòa.
TPO - Khi từ Lào về Việt Nam, Đức mang theo gần 2kg ma túy nhằm buôn bán kiếm lời. Tuy nhiên, y đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại cửa khẩu cùng với tang vật.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Đức về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h30 phút (ngày 22/6/2016), tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), trong quá trình kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 29B - 043.57 của nhà xe Huyền Châu chạy từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế cầu treo phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện 4 bánh heroin có trọng lượng 1,53 kg cất dấu dưới khe ghế 12 và thành xe của xe khách này.

Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giám định dấu vân tay trên tang vật để xác định đối tượng. Kết quả khẳng định Trần Văn Đức (51 tuổi, quê quán xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; trú tại số nhà 286, đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) là chủ nhân của túi nilon chứa ma túy.

Tại CQĐT, Đức khai nhận trong quá trình làm ăn tại Lào, Đức bị một người đàn ông mang quốc tịch Lào có tên là Giàng Bá Chánh nhiều lần rủ rê buôn ma túy. Nghe lời dụ dỗ, Đức đã mua 4 bánh ma túy từ một người Lào do Giàng Bá Chánh giới thiệu với giá 22.800 USD đưa về Việt Nam bán kiếm lời thì bị bắt.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Đức.

MỚI - NÓNG