Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì về vụ 3 người bị giết tại Bình Dương?

Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì về vụ 3 người bị giết tại Bình Dương?
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong vào chiều nay (5/1), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Chiều 5/1, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 31/12 làm 3 người chết, 4 người bị thương, Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý điều tra. Đây là vụ án do mâu thuẫn xã hội, nhiều đối tượng tham gia gây án với tính chất, hành vi khác nhau. Do đó, mặc dù khẩn trương điều tra nhưng để xử lý đúng người đúng tội, cơ quan điều tra dành thời gian nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng.

“Chiều nay đang làm thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong hay.

Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì về vụ 3 người bị giết tại Bình Dương? ảnh 1 Quán nhậu nơi xảy ra vụ án

Trước đó, thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao (dạng xếp, lưỡi và cán dao dài 20cm) là hung khí gây án, kiếm Nhật, gậy 3 khúc..; đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô của các đối tượng bỏ lại hiện trường.

Tiến hành điều tra, Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ ấp Bến Liễu, xã Phú An, TX.Bến Cát) được xác định là nghi can cầm dao bấm tấn công vào nhóm đối tượng đối thủ khiến 3 người chết. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đang tạm giữ nghi can Hùng để điều tra hành vi “Giết người”; riêng 3 đối tượng, tên: Trần Văn Vẹn (20 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Như Ý (tự là Quỳnh Anh, 22 tuổi, quê Hậu Giang) và  Nguyễn Minh Đúng (32 tuổi, quê Cà Mau) cũng bị tạm giữ để lấy lời khai xác định hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì về vụ 3 người bị giết tại Bình Dương? ảnh 2 Bàn nhậu của nhóm đối tượng

Làm việc với cán bộ điều tra, Hùng khai chiều 31/12 được bạn mời đến quán lẩu bò để nhậu. Tại đây, anh ta bất ngờ bị nhóm đối phương xông vào đánh nên rút dao đâm loạn xạ.

Hùng nói rằng được Lầy Thanh Đ. (27 tuổi, ngụ ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mời đến quán lẩu bò 868 trên đường An Tây 047 nhậu. Hùng rủ thêm Trần Huấn L. (27 tuổi, ngụ ở Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đ. (ngụ ở Cà Mau) đi cùng.

Sau đó, Đ. tiếp tục gọi mời thêm Nguyễn Nhân H. (36 tuổi, ngụ ở xã An Tây) đến quán cùng nhậu. Do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Nhân H. rủ thêm 7 thanh niên mang theo gậy 3 khúc, kiếm đến quán.

Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì về vụ 3 người bị giết tại Bình Dương? ảnh 3  Đối tượng gây án

Vừa vào quán, Nguyễn Nhân H. đã dùng gậy 3 khúc đánh Đ., đồng thời nhóm của H. cũng xông vào đánh nhóm của Hùng. Bị đánh bất ngờ, những người trong quán đã bỏ chạy. Riêng Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ vào nhóm đối thủ.

Theo cơ quan điều tra, Hùng đã đâm chết Thái Trọng Hữu (20 tuổi, ngụ ở Kiên Giang), Trần Minh Quang (26 tuổi, ngụ ở Cà Mau) và Trần Văn Lượng (24 tuổi, ngụ ở An Giang).

Bốn người khác bị thương gồm Nguyễn Nhân H., Nguyễn Tấn L. (còn gọi là Xum, 21 tuổi, ngụ ở xã An Tây), Võ Văn P. (20 tuổi) và Trần Huấn L. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.