Lạnh người với quầy hàng tràn ngập đồ chơi bạo lực

CQĐT thu giữ lượng lớn trò chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực tại một cửa hàng ở Vinh.
CQĐT thu giữ lượng lớn trò chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực tại một cửa hàng ở Vinh.
TPO - Sáng ngày 15/9, trung tá Ngô Sỹ Chiến- Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội - PC 64 Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phát hiện,thu giữ hàng nghìn đồ chơi bạo lực tại một ki ốt bán đồ chơi trẻ em.

Khoảng 10h ngày 14/9, tổ công tác đội Phòng PC 64 công an Nghệ An tiến hành kiểm tra ki ốt Thái Hiên, địa chỉ số 22 đường Lê Huân, TP.Vinh do Nguyễn Thị Phương (SN 1982- trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trên 1.000 khẩu súng bắn điện, bắn bi; hơn 1.050 dao kiếm, gậy đồ chơi bạo lực các loại...

Chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ xuất xứ, không có hóa đơn mua bán và cho biết số hàng trên được mua tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) mang về Vinh bán trong dịp lễ Tết Trung thu.

Lạnh người với quầy hàng tràn ngập đồ chơi bạo lực ảnh 1

Phòng PC 64 Công an Nghệ An tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ lô hàng trên, tiến hành xử phạt hành chính đối với chủ cửa hàng.

Cũng dịp Tết Trung thu năm ngoái, Nguyễn Thị Phương bị xử phạt 7,5 triệu đồngkinh doanh đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.