Lập công ty cổ phần... bán lẻ ma túy !

Lập công ty cổ phần... bán lẻ ma túy !
Kinh doanh bất động sản nhưng thực tế, Công ty cổ phần Đất Mới chính là tụ điểm chuyên tàng trữ, mua bán, sử dụng chất ma tuý, bán cho các con nghiện ở khu vực huyện Dĩ An, Bình Dương và các địa bàn lân cận …
Lập công ty cổ phần... bán lẻ ma túy ! ảnh 1
Các đối tượng trong băng trộm xe gắn máy liên tỉnh.

Đầu năm 2003, Vũ Văn Minh, sinh năm 1947, từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào Bình Dương, xin thành lập Công ty cổ phần Đất Mới, trụ sở tại ấp Chiu Riu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo giấy phép, Công ty cổ phần Đất Mới có chức năng kinh doanh bất động.

Qua phản ánh của nhân dân và những chứng cứ cơ quan Công an tỉnh Bình Dương có được, kẻ chuyên tổ chức, mua bán, sử dụng ma tuý tại Công ty cổ phần Đất Mới là Trần Quốc Toản (46 tuổi) cư ngụ tại T.P Vinh (Nghệ An), tạm trú tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An. Toản đã sử dụng 8 tên khác là những đệ tử thân tín của mình tạo thành "đường dây tội ác".

Để triệt phá tụ điểm ma tuý này, cuối tháng 9/2006, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chuyên án gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Dĩ An và Công an huyện Thuận An.

Ngày 20/10, Ban chuyên án đã tạm giữ Trần Quốc Toản cùng 8 tên trong đường dây ở nhiều địa phương khác nhau, thu giữ 11 tép heroin, 580 viên tân dược gây nghiện và nhiều tang vật khác.

Qua công tác đấu tranh phá án, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, phát hiện thêm 2 tên vừa nằm trong đường dây ma tuý do Trần Quốc Toản cầm đầu, vừa nằm trong chuyên án chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy liên tỉnh.

Đó là Phan Quang Tiến (28 tuổi), quê quán tại tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An và Trần Khắc Lộc (20 tuổi), quê quán tại quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Tiến và Lộc là 2 con nghiện và thường đến Công ty cổ phần Đất Mới lấy ma tuý từ Trần Quốc Toản mang về ngã tư 550 và 434 (Khu Công nghiệp Sóng Thần) bán lại cho các con nghiện khác.

Qua sàng lọc, xác minh, theo dõi, 16h ngày 22/10, các trinh sát đã bắt quả tang Tiến và Lộc đang giao một xe gắn máy Wave Alpha chúng vừa trộm cắp được cho Thái Hà Nam (23 tuổi), quê quán tại Hà Tĩnh, tạm trú tại quận Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh.

Khai thác nhanh Tiến, Lộc và Nam, Ban chuyên án tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Vũ (30 tuổi), Đặng Văn Thanh (26 tuổi), Trương Văn Khối (20 tuổi) đều cư ngụ tại tỉnh Long An, tạm trú tại xã An Bình, huyện Dĩ An vì có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau đó, Nguyễn Viết Thư (28 tuổi), Lê Văn Trung (18 tuổi), Lê Ngọc Khanh (20 tuổi) đều cư ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lần lượt bị bắt vì có hành vi trộm cắp tài sản công dân.

Trước cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Vũ khai: Để trộm cắp được xe gắn máy, buổi sáng từ 10h đến 12h, chiều từ 16h30' đến 17h30' chúng chở nhau trên đường, đến các trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước và các trường mẫu giáo.

Khi có điều kiện, 1 tên cảnh giới, tên kia dùng chìa khóa vạn năng mở khóa trộm xe. Lấy được xe, chúng dùng điện thoại liên lạc với đối tượng tiêu thụ, hẹn địa điểm tổ chức mua bán. Mua xe xong, chúng tổ chức mang bán sang Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9 đến 20/10, băng trộm này đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Theo Ngọc Ánh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG