Lập hồ sơ giả, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

Lập hồ sơ giả, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng
TP - Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân đối với Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, tháng 5/2010, ông Vũ Ngọc Khanh (ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo Minh cùng vợ đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc bán bộ hồ sơ giả ngôi biệt thự, “đút túi” hơn 5 tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm rõ.

Minh thuê người lập 3 bộ hồ sơ giả, sau đó môi giới để lừa 3 bị hại, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoảng thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2010, Minh mạo danh là nhân viên Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà đô thị, nói có thể mua các suất đất ưu đãi tại Khu đô thị Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). 

Minh đã lập các phiếu thu giả của Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà đô thị, qua đó chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 14 bị hại. 


MỚI - NÓNG