Lặp lại thủ đoạn chào mời vay vốn rẻ

Lặp lại thủ đoạn chào mời vay vốn rẻ
TP - Liên quan vụ gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng và phát hành cuốn sổ tiết kiệm khống của Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Khánh Hòa (Tiền Phong số 348 và 350 đã đưa tin), ngày 16-12, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB, khẳng định:

>> Nhiều người liên quan vụ gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng

“Quy trình giao và bảo quản ấn chỉ quan trọng được quản lý rất chặt (ở đây chính là cuốn sổ tiết kiệm trắng sê ri 443522 để hai nhân viên chi nhánh phát hành khống với số tiền lên đến 50 tỷ đồng). Ngân hàng đã tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như văn bản do chính SHB ký ban hành về việc tiến hành kiểm kê Kho quỹ vào cuối ngày (nhập kho ấn chỉ quan trọng phải có sự giám sát của bên giao - nhận). Chính vì thế, SHB đã phát hiện cuốn sổ cùng ngày 8-12, chỉ vài giờ sau khi phát hành”.

Theo ông Lê, trước đó ít ngày, nhận báo cáo từ Giám đốc chi nhánh SHB Khánh Hòa về việc có đối tượng đến đặt vấn đề gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng với lãi suất 35% trong 10 năm (3%/năm), lãnh đạo SHB đã yêu cầu cấp dưới không được quan tâm đề nghị trên.

“Năm 2008, ngân hàng cũng đã nhận được vài lời chào mời vay vốn giá rẻ từ đối tác nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo, SHB đang chờ thông tin từ cơ quan công an điều tra để làm rõ động cơ của hai nhân viên vi phạm (đã đình chỉ công tác) vì ở đây chúng tôi cũng là nạn nhân mặc dù SHB chưa hề mất tiền”- ông Lê nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.