Lập mưu sát hại bạn học để 'xù' nợ

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng
TPO - Bị bạn học đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền trả, Nguyễn Văn Hoàng - sinh viên trường cao đẳng Thương mại công nghệ Hà Nội đã lập mưu sát hại bạn để “xù” nợ...

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Hoàng và anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, ở Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là bạn học cùng trường cao đẳng Thương mại công nghệ Hà Nội và cùng ở tại một khu nhà trọ. Trong quá trình ăn học, Hoàng đã 3 lần vay tổng cộng 3,5 triệu đồng của Tuấn Anh. Bị anh Tuấn Anh đòi nợ nhiều lần nhưng không có trả nên Hoàng nảy sinh ý định sát hại anh này để xóa nợ và cướp tài sản của nạn nhân.

Khoảng 21h ngày 12/9/2015, Hoàng gọi điện cho anh Tuấn Anh nói gia đình có người thân bị tai nạn nên nhờ anh Tuấn Anh chở về nhà ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội gấp. Tin lời bạn, Tuấn Anh đã lấy xe chở Hoàng về nhà.

Trên đường đi, Hoàng mượn điện thoại di động của Tuấn Anh giả vờ gọi cho người thân. Khi đến khu vực rẽ vào chùa Đậu (địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), Hoàng tắt điện thoại của anh Tuấn Anh rồi vứt xuống vệ cỏ ven đường, với ý đồ cắt đứt liên lạc của nạn nhân và sau khi ra tay xong sẽ quay lại lấy.

Lập mưu sát hại bạn học để 'xù' nợ ảnh 1

Sau đó khi đi đến khu vực trạm bơm nước thuộc xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hoàng nói anh Tuấn Anh dừng xe lại để đi vệ sinh. Lợi dụng người bạn mất cảnh giác, Hoàng rút dao nhọn thủ sẵn, đâm 1 nhát vào lưng anh Tuấn Anh. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân nhảy khỏi xe máy. Hoàng lao tới đâm tiếp 2 nhát vào vùng cổ nhưng do nạn nhân chống đỡ nên bị thương ở tay. Tuấn Anh vừa đỡ vừa kêu “tao sống tốt với mày sao mày làm thế với tao”, Hoàng không trả lời mà tiếp tục lao vào. Hai bên vật lộn hồi lâu rồi Tuấn Anh đạp văng dao từ tay Hoàng và lên xe định bỏ đi.

Biết không đạt được mục đích, Hoàng xin lỗi và hứa đưa Tuấn Anh ra trạm xá gần đó để băng bó vết thương. Do máu chảy nhiều, nên Tuấn Anh phải giả vờ đồng ý. Sau khi sơ cứu vết thương, Hoàng chở Tuấn Anh về chỗ trọ, trên đường đi, Hoàng đã dừng xe lấy chiếc điện thoại ném bên vệ đường trả lại cho anh Tuấn Anh.

Do vết thương tiếp tục ra nhiều máu nên sau Tuấn Anh sau đó đã nhờ bạn cùng phòng trọ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 để khâu vết thương. Sáng hôm sau, Tuấn Anh tới cơ quan công an trình báo... Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Hoàng đã cấu thành tội giết người và tội cướp tài sản. Việc Hoàng không cướp được xe máy, điện thoại, cũng như giết được nạn nhân là nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng.

Kết quả giám định thương tích kết luận anh Tuấn Anh bị tổn hại sức khỏe 12%, kết quả định giá về tài sản cũng cho biết chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân có trị giá 19,7 triệu đồng.

MỚI - NÓNG