Lật mặt chàng sinh viên kiến trúc

Lật mặt chàng sinh viên kiến trúc
Ngày 28-12, lực lượng CSHS CATP Huế (TT-Huế) đã xác định được thủ phạm chiếm đoạt hàng loạt xe máy ở các trường ĐH tại khoa học Huế .

Lật mặt chàng sinh viên kiến trúc

Sinh viên bị nhóm 9X đánh chết vì ...giúp người bị nạn

Ngày 28-12, lực lượng CSHS CATP Huế (TT-Huế) đã xác định được thủ phạm chiếm đoạt hàng loạt xe máy ở các trường ĐH tại khoa học Huế .

Phan Quốc Hiếu
Phan Quốc Hiếu .
 

Hàng loạt xe xịn "bốc hơi"

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy đắt tiền ở các nhà giữ xe của các trường ĐH, CĐ, ở các chợ... Đơn cử, chiều 22-10, sau khi học xong, Nguyễn Quang Trung (SV Trường ĐHKH Huế) ra nhà giữ xe của trường thì phát hiện chiếc Exciter BKS 75U1-1722 của mình đã không còn chỗ cũ. Trung cùng 2 người bạn tìm kiếm khắp nhà giữ xe vẫn không thấy.

Nghi ngờ chiếc xe bị mất cắp, Trung báo với nhân viên giữ xe. Cho đến khi nhận được tin báo của Trung, nhân viên giữ xe kiểm tra lại toàn bộ phiếu giữ xe thì phát hiện phiếu xe này có một SV sơ suất đã làm mất cách đó gần 2 tháng...

Cũng tại Trường ĐHKH Huế, Bạch Văn Long (SV năm thứ 2) khi đi học về, ra bãi giữ xe của trường thì phát hiện xe máy Exciter BKS 75K1-0845 đã bị mất cắp. Lúc này, phiếu giữ xe và chìa khóa vẫn còn trong túi quần của Long. Sau khi kiểm tra, nhân viên giữ xe phát hiện có chiếc xe máy Dream BKS 60U- ...47 trị giá khoảng 1 triệu đồng đã được ai đó bỏ lại tại nhà giữ xe. Lực lượng CA kiểm tra thì phát hiện xe này có BKS, số máy, số khung đều không trùng khớp với xe. Gần đây nhất, cũng tại Trường ĐHKH Huế, một SV (quê Đà Nẵng) đang theo học tại trường, đến cơ quan CA trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe Jupiter BKS 43H1-034.68.

Cùng với việc mất xe ở Trường ĐHKH, tại Trường CĐ Công nghiệp Huế cùng một số chợ cũng đã xảy ra mất cắp xe máy với thủ đoạn tương tự. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc CA tỉnh, Ban Chỉ huy CATP Huế đã xác lập Chuyên án 1212XB để đấu tranh truy tìm.

Nguyễn Dũng - Phạm Văn Dũng
Nguyễn Dũng - Phạm Văn Dũng .
 

Lật mặt chàng sinh viên kiến trúc

Các mũi TS đã bí mật có mặt tại các trường ĐH để nắm tình hình. Sau hơn 20 ngày xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng TS hình sự phát hiện một đối tượng nghi vấn. Đó là Phan Quốc Hiếu (1990, trú 71/93-Đặng Huy Trứ, TP Huế) - SV năm thứ 3 Khoa Kiến trúc ĐHKH Huế. Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó Trưởng CATP Huế - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, đối tượng nghi vấn là SV, đang đi học, vì vậy công tác đấu tranh của lực lượng CA rất thận trọng và tuyệt đối không để xảy ra trường hợp oan sai.

Trong thời điểm này, các TS đã tiến hành rà soát khắp các tiệm cầm đồ trên địa bàn TT- Huế thì không tìm thấy những chiếc xe bị mất cắp như các nạn nhân khai báo. Ban Chuyên án đã vạch ra từng chi tiết một cách khoa học, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khi lần theo dấu vết đối tượng. Đồng thời, bí mật thông báo với nhân viên giữ xe ở Trường ĐHKH Huế về đối tượng nghi vấn để phối hợp truy bắt.

 2 chiếc xe Hiếu đưa ra Quảng Trị tiêu thụ đã được CA thu hồi
2 chiếc xe Hiếu đưa ra Quảng Trị tiêu thụ đã được CA thu hồi.
 

Với ý định tiếp tục chiếm đoạt xe máy, chiều 27-12, Phan Quốc Hiếu điều khiển chiếc xe Nouvo LX BKS 75F1-139.13, dừng lại ở nhà giữ xe đưa phiếu giữ xe có đóng dấu của trường nhưng cố tình làm rơi xuống với nhiều biểu hiện nghi vấn nên các TS đang mật phục gần đó xuất hiện, yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra. Lúc này, Hiếu ú ớ và không có giấy tờ gì để chứng minh đó là xe của mình. Ngay lúc đó, chủ nhân của chiếc xe Nouvo LX là một SV năm thứ 2 từ trong lớp học cũng nhanh chóng có mặt. Chìa khóa xe, phiếu giữ xe vẫn còn trong cặp của SV này. Tại đây, Phan Quốc Hiếu đã lộ rõ chân dung của kẻ lừa đảo lấy xe. Hiếu được CA đưa về cơ quan CA để đấu tranh khai thác.

Ban đầu, Hiếu khai báo vòng vo, gian dối, nhưng qua đấu tranh, đối tượng phải khai nhận, từ giữa tháng 10 đến nay, đã sử dụng phiếu gửi xe của Trường ĐHKH nhặt được rồi lừa nhân viên giữ xe thực hiện 4 vụ chiếm đoạt xe máy, trong đó 2 xe Exciter, 1 xe Jupiter và 1 xe Nouvo LX. Và theo nhận định của cơ quan điều tra, số xe Hiếu chiếm đoạt không chỉ dừng lại ở con số này.

Dù là SV nhưng Hiếu lại sa đà vào trò chơi tỷ số, cá cược bóng đá nên từ đó nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt xe máy để có tiền đánh bạc. Lừa được chiếc xe thứ nhất, Hiếu đưa về bán cho một người trú tại TX Hương Thủy (TT-Huế) với giá 10 triệu đồng.

Đối với những chiếc xe lừa được tiếp theo, Hiếu cho rằng, nếu tiêu thụ ở Huế trước sau gì cũng bị phát hiện nên móc nối với người anh của bạn gái mình là N.K. B. (1988, trú H. Phong Điền, TT-Huế) để giới thiệu chỗ bán xe. Do B. không biết xe Hiếu bán là xe gian nên giới thiệu cho Phạm Văn Dũng (1983) và Nguyễn Dũng (1985, đều trú H. Hải Lăng, Quảng Trị) để tiêu thụ. Và cứ mỗi lần Hiếu chiếm đoạt xe trót lọt thì đưa cho Phạm Văn Dũng và Nguyễn Dũng tiêu thụ. Ngay rạng sáng 28-12, một tổ công tác của Đội CSĐTTPVTTXH CATP Huế đã có mặt tại Quảng Trị thu hồi 2 chiếc xe gian và một BKS 75U1-1722 mà Hiếu đã đưa ra địa bàn này để tiêu thụ.

Chiếc xe Nouvo mà Hiếu chiếm đoạt tại nhà giữ xe Trường ĐHKH bị bắt quả tang
Chiếc xe Nouvo mà Hiếu chiếm đoạt tại nhà giữ xe Trường ĐHKH bị bắt quả tang.

Thượng tá Võ Văn Sáu cho biết, hiện cơ quan CA ra lệnh tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Quốc Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Văn Dũng, Nguyễn Dũng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Hải Lan
Công An Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.