Lật mặt kẻ sát hại vợ rồi hoang báo tin bị cướp

Lật mặt kẻ sát hại vợ rồi hoang báo tin bị cướp
Tối 25/1, một người đàn ông hớt hải tìm đến Công an thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xin báo án.

Người này khai tên là Vũ Văn Đường (SN 1959, trú tại tổ 15A, thị trấn Yên Bình) trình bày việc vợ ông là bà Phạm Thị Bút trên đường đi chợ về nhà bằng xe đạp đã bị một đối tượng nam giới không nhìn rõ mặt dùng gậy gỗ tấn công trực diện vào đầu, mặt khiến bà Bút ngã xe, ngất xỉu. Sau đó kẻ xấu đã cướp của bà Bút một đôi hoa tai vàng ta và một sợi dây chuyền vàng ta.

Nhận tin báo về vụ cướp táo tợn xảy ra ngay trên địa bàn, Công an huyện Yên Bình lập tức xuống hiện trường tổ chức điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân. Bà Phạm Thị Bút sau khi được phát hiện bị ngã xe, bị thương ở vùng đầu mặt đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, lời khai của nạn nhân về đặc điểm nhận dạng thủ phạm vụ cướp hết sức mờ nhạt, vì lúc đó trời đã nhá nhem tối, bản thân bà Bút khi đó đang mải đạp xe về nhà nên chưa kịp nhìn đối phương thì đã bị tấn công ngất lịm.

Nhận thấy tình tiết vụ án có nhiều “điểm mờ”, bằng các biện  pháp nghiệp vụ sắc bén, sau khi xem xét chứng cứ thu được, Công an huyện Yên Bình đã xác định đối tượng gây án không ai khác chính là chồng bà Bút - đối tượng Vũ Văn Đường.

Sau một hồi quanh co, cuối cùng Đường đã cúi đầu nhận tội. Đường khai, vợ chồng sống với nhau trên 30 năm nhưng gần đây mâu thuẫn trầm trọng nên Đường âm mưu “thủ tiêu” bà vợ già rồi tạo hiện trường giả.

Thực hiện ý định này, tối 25/1, Đường mặc áo mưa, đi ủng, đeo găng tay, cầm theo một đoạn gậy gỗ nấp ở bên đường đợi vợ đạp xe đi làm về bất ngờ xông ra đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt khiến bà Bút bị ngã vật ra đường.

Chưa dừng lại, Đường dùng tay bóp cổ vợ nhưng bị bà Bút quyết liệt chống trả, tri hô nên Đường đành bỏ chạy về nhà, cởi bỏ hóa trang rồi điềm nhiên quay lại hiện trường đưa vợ đi cấp cứu như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, sau đó Đường còn đến công an trình báo sự việc và cố ngụy tạo sự vô can của mình. Tuy nhiên, chiêu hèn, kế bẩn của Đường đã không qua mắt được lực lượng công an.

Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố bị can Vũ Văn Đường về hành vi “Giết người”.

Theo Ngân Hà

Theo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG