Lật tẩy chiêu giấu hơn một vạn viên thuốc lắc trong loa đài

TPO - Ngày 17/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hai đối tượng Hồ Kim Anh (49 tuổi) và Nguyễn Thành Phát (29 tuổi, cùng trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 16/7, tại địa bàn thôn Giữa (xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) lực lượng trinh sát PC47 đã bắt quả tang Hồ Kim Anh, Nguyễn Thành Phát đang vận chuyển ma tuý tổng hợp số lượng lớn. Công an thu giữ 13.000 viên thuốc lắc (hơn 3,1kg) cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/7, hai đối tượng này đã cất giấu ma tuý trong loa đài, chụp đèn trần đi xe khách từ TP HCM ra bến xe nước ngầm Hà Nội, sau đó bắt taxi về Hải Phòng để chuyển đi Nam Định, Quảng Ninh tiêu thụ. Tuy nhiên, khi các đối tượng về tới địa bàn huyện Thuỷ Nguyên thì bị PC47 đón lõng bắt quả tang.

Lật tẩy chiêu giấu hơn một vạn viên thuốc lắc trong loa đài ảnh 1 Các đối tượng và tang vật

Theo PC47, để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng thường cất giấu ma tuý trong các khoang rỗng của đồ dùng, đồ điện tử, để lẫn ma tuý với các loại hàng hoá thông thương có cùng màu sắc, kích thước vận chuyển bằng xe khách ra Bắc. Quá trình vận chuyển từ TP HCM ra Hải Phòng rồi toả đi các tỉnh, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, hướng di chuyển, sử dụng tiếng “lóng” để trao đổi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Công an xác định Hồ Kim Anh là đối tượng cầm đầu đường dây, Nguyễn Thành Phát, một con nghiện ma tuý từng phải đi cai nghiện bắt buộc, là trợ thủ đắc lực giúp cho Hồ Kim Anh trong hoạt động vận chuyển, giao hàng.

MỚI - NÓNG