Lật tẩy chiêu giấu ma tuý trong túi cà phê của nữ quái đất cảng

Đối tượng Phạm Thị Thu Huyền.
Đối tượng Phạm Thị Thu Huyền.
TPO - Mỗi lần giao nhận hàng, Huyền thường đóng gói ma tuý trong các gói cà phê để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 6/4, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Thị Thu Huyền (29 tuổi, trú Huyền, trú phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Lê Văn Mang (30 tuổi, trú quận 8, TP HCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, sáng 6/4, khi Mang đến nhà Huyền giao hàng đã bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ một lượng lớn ma tuý tổng hợp gồm 12.000 viên thuốc lắc. Thực hiện khám xét khẩn cấp căn nhà của Huyền, công an tiếp tục thu giữ thêm 550gam ma tuý tổng hợp ketamine.

Lật tẩy chiêu giấu ma tuý trong túi cà phê của nữ quái đất cảng ảnh 1

Đối tượng Lê Văn Mang.

Tại cơ quan Công an, Huyền và Mang đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an xác định Huyền là một đầu mối mua bán ma tuý trái phép với số lượng lớn, mỗi chuyến hàng trị giá hàng tỷ đồng. Mỗi lần giao nhận hàng, Huyền thường đóng gói ma tuý trong các gói cà phê để qua mặt cơ quan chức năng.

Lật tẩy chiêu giấu ma tuý trong túi cà phê của nữ quái đất cảng ảnh 2

Tang vật vụ án.

Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.