Lật tẩy thủ đoạn trộm cắp mới của 2 thanh niên

Hiếu và Tùng bị bắt sau khi dàn dựng vụ gây rối để cướp.
Hiếu và Tùng bị bắt sau khi dàn dựng vụ gây rối để cướp.
Trong lúc Tùng vờ mâu thuẫn, đánh đuổi rồi nhốt nhóm sinh viên trong nhà vệ sinh, Hiếu lẻn vào phòng ký túc xá cướp toàn bộ máy tính và tiền để bỏ trốn.

Ngày 4/6, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp hai thanh niên lẻn vào ký túc xá đại học Mỏ (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) cướp tài sản của sinh viên. Họ gồm: Đào Cư Hiếu (21 tuổi) và Nguyễn Bá Tùng (25 tuổi, cùng ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Cơ quan điều tra đánh giá, thủ đoạn cướp của nhóm này khá mới, thực hiện liều lĩnh.

Theo tài liệu điều tra, ngày cuối tháng 5, Tùng đến phòng 412B ký túc xá đại học Mỏ. Thấy trong phòng có nhiều máy tính xách tay, thanh niên 25 tuổi lấy lý do mâu thuẫn cá nhân với các sinh viên trong phòng rồi đuổi đánh họ.

Lật tẩy thủ đoạn trộm cắp mới của 2 thanh niên ảnh 1

Cơ quan công an đã thu giữ một số tang vật, trao trả cho bị hại.

Với ý đồ cướp tài sản, Tùng dồn 5 nam sinh vào vào khu vệ sinh. Sau khi chốt cửa nhốt họ, anh ta gọi điện cho Hiếu vào phòng 412B lấy 4 máy tính xách tay cùng chiếc balô bên trong có 600.000 đồng.

Khi Hiếu mang tài sản ra khỏi phòng bị một sinh viên phát hiện, đuổi theo lấy lại được một máy tính.

Hiếu cầm 3 laptop còn lại tẩu thoát. Bạn của hắn bị bảo vệ ký túc giữ lại, giao cho công an

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG