Lấy tiền bán đất đi buôn ma túy, lĩnh án tử hình

Các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi tại phiên toà.
Các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi tại phiên toà.
TPO - Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận do gia đình vừa bán đất nên Vinh trích ra gần 1 tỉ đồng và lên Lạng Sơn mua ma túy nhằm bán lại kiếm lời.

Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình bị cáo Phạm Thế Vinh (SN 1971, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1987, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng phải nhận mức án 20 năm tù cùng tội danh.

Theo cáo trạng, ngày 12/8/2015, Trang nhận được điện thoại đặt mua 1 bánh heroin của đối tượng tên Thành (không rõ lai lịch). Trang hẹn hôm sau trao đổi cụ thể rồi gọi điện cho Vinh thông báo có khách mua hàng và được Vinh ra giá 205 triệu đồng mỗi bánh.

Chiều 14/8/2015, khi đối tượng Thành gọi điện lại thì được Trang ra giá 207 triệu đồng mỗi bánh và giao trước 130 triệu đồng. Sau đó, Trang đi đến khu vực Chợ Tân Xuân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gặp Vinh lấy một bánh heroin, giao tiền và nợ lại 75 triệu đồng.

Khi quay lại giao hàng cho Thành, đến đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Trang bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Ngay sau đó, lực lượng công an bắt giữ Phạm Thế Vinh từ lời khai của Trang. Tại nhà Vinh, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 1 bánh heroin cùng 5 túi nilon đựng ma túy tổng hợp được cất giấu trong tủ quần áo.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận do gia đình vừa bán đất nên Vinh trích ra gần 1 tỉ đồng và lên Lạng Sơn mua số ma tuý trên từ một đối tượng tên A Châu (người Trung Quốc) với giá 930 triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt án tử hình Phạm Thế Vinh và 20 năm tù với Nguyễn Thị Huyền Trang. Hai đối tượng còn lại tên Thành và A Châu được tách hồ sơ xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.