Lê Quốc Vượng xin giảm án

Lê Quốc Vượng xin giảm án
TP - TAND TPHCM vừa nhận được đơn kháng án sơ thẩm của một trong  số 8 bị cáo của vụ “mua bán độ” tại SEA Games 23, là Lê Quốc Vượng (bị án sơ thẩm phạt mức án chung 6 năm tù giam về hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”).
Lê Quốc Vượng xin giảm án ảnh 1
Lê Quốc Vượng 

Theo đó, Lê Quốc Vượng xin cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Vượng thừa nhận mình đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” khi đã rủ rê các cầu thủ khác dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn trong trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Myanmar nhưng bị cáo cho rằng mình không chủ mưu, không chủ động đề xướng vụ dàn xếp tỷ số này.

Còn tội danh “Đánh bạc”, Vượng khẳng định, bị cáo này không tham gia cá độ. Số tiền 250 triệu đồng mà Vượng nhận từ “trùm độ” Lý Quốc Kỳ thông qua Trương Tấn Hải (bị cáo trong cùng vụ án này) là tiền mượn để sửa nhà chứ không phải là tiền do thắng độ mà có.

Liên quan đến bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM tuyên cho các bị cáo trong vụ mua bán đất trái phép tại Cty Xây dựng Gò Vấp (nay là Cty Địa ốc Gò Môn, thuộc Tổng Cty địa ốc Sài Gòn - Resco), nhiều bị cáo đã có đơn kháng án gửi cấp phúc thẩm.

Trong nhóm này có “đầu nậu” đất Phạm Thị Tuyết Lan (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH An Hội); 2 “quan tham” quận Gò Vấp là Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND và Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch HĐQT Resco; Lê Minh Châu, nguyên Giám đốc Cty Xây dựng Gò Vấp.

Bản án cấp sơ thẩm tuyên Lan án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, nhưng Lan xin cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên. Bởi bị cáo này cho rằng mình không phạm tội tham ô, không đóng vai trò chủ mưu trong vụ án, nên mức án tử hình là quá nặng.

Còn Trần Kim Long (bị tuyên phạt mức án chung 25 năm tù giam) thì kêu oan ba tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” mà cấp sơ thẩm tuyên buộc.

Nguyễn Văn Tính (bị tuyên phạt 11 năm tù giam) xin được thay đổi tội danh từ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn…” sang “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và xin tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Cũng làm đơn kháng cáo, nhưng bị cáo Lê Minh Châu (bị tuyên mức án chung 22 năm tù giam về hai tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”) không kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt đối với mình.

MỚI - NÓNG