Lê Văn Luyện còn giấu vàng ở nhiều nơi?

Lê Văn Luyện còn giấu vàng ở nhiều nơi?
TPO – Chiều tối 31 - 8, đối tượng Lê Văn Luyện bị cơ quan điều tra bắt giữ tại Lạng Sơn. Có thông tin cho rằng, trên đường trốn chạy, Luyện đã chôn giấu số vàng cướp được ở nhiều nơi.

 > Phát hiện lượng vàng lớn tại nhà chú của Lê Văn Luyện

Tối 31 – 8, ngay sau khi bắt được Luyện, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nhà của Lê Văn Nghi (chú Lê Văn Luyện) ở xóm Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, phát hiện một bọc nilon đựng vàng được giấu trong nhà vệ sinh.

Lượng vàng tang vật vụ án thu được tại nhà của Lê Văn Luyện tại Bắc Giang. Ảnh: Người lao động
Lượng vàng tang vật vụ án thu được tại nhà của Lê Văn Luyện tại Bắc Giang. Ảnh: Người lao động.

Ngày 29 – 8, khám nhà nghi can Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, cơ quan điều tra thu giữ 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, năm mặt đá dây chuyền, là tang vật vụ án. Ước tính, tổng số vàng thu được tại nhà Luyện lên đến 50 lượng vàng. Số vàng này được bố của Luyện chôn giấu cạnh chuồng lợn sau nhà.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 31 – 8, lực lượng điều tra bắt giữ Luyện khi đối tượng xuất hiện ở biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Ngay sau đó, Luyện được áp giải về đồn biên phòng Na Hình, Lạng Sơn để lấy lời khai.

Tại đây, Luyện khai nhận hành vi giết người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Khoảng 2 giờ sáng 1 – 9, đối tượng Luyện được di lý về tới Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang.

"Khi bị bắt, Luyện không có biểu hiện chống đối, thái độ bình thường, vì cũng không còn đường trốn. Tình trạng sức khoẻ của Luyện cũng khá tốt" - Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, đồn trưởng đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn trao đổi với báo chí.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, câu đầu tiên mà Lê Văn Luyện thốt ra khi bị bắt là “Các chú bắn cháu đi”.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục lấy lời khai của Luyện, làm rõ những điểm nghi vấn.

Trường Phong
Tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...