Lên cơn tâm thần, đoạt mạng 2 người vô tội

Khi bệnh tâm thần tái phát trở lại, Huỳnh Thanh Phong đã dùng dao giết chết 2 người hàng xóm và chém 1 người khác bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Bó tay khi người điên cuồng sát?


Cái chết tức tưởi của bé trai Võ Hoàng Long (SN 2012) và cụ bà Trần Thị Lến (SN 1944, ngụ ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bà ngoại của Long) vào ngày 21/8/2014 khiến làng quê vốn thanh bình này buồn hiu hắt.

Chị Trần Thị Nga (SN 1978, mẹ của Long) vẫn chưa hết nỗi sợ hãi, cho biết: “Lúc đó, tôi ở nhà cùng con trai và mẹ già, bỗng nghe tiếng kêu la của dân làng từ xa vọng lại. Sau đó, tôi nghe tiếng thông báo của người láng giềng “nó tới rồi kìa, chạy nhanh đi”. Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì Huỳnh Thanh Phong (SN 1979, ngụ cùng địa phương) mặt đằng đằng sát khí chạy xộc vào nhà tôi. Hắn không nói không rằng, lạnh lùng vung dao chém tới tấp vào người mẹ và con trai tôi khiến họ chết gục tại chỗ, máu chảy thành dòng, trông thật khủng khiếp. Nhìn cảnh tượng đau lòng này tôi như ngất lịm, đành bất lực đau đớn đứng nhìn người thân của tôi bị sát hại”.

Lên cơn tâm thần, đoạt mạng 2 người vô tội ảnh 1 Chị Trần Thị Nga đau buồn khi 2 người thân đã vĩnh viễn ra đi
Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay: “Trước khi gây án, tên Phong đã dùng dao chém đứt đầu một con chó nuôi trong nhà rồi lột da vứt ra ngoài sân. Trong cơn điên, Phong tiếp tục dùng dao xông ra ngoài, liên tục chửi bới “tao giết mày, tao giết mày” rồi đuổi chém bất cứ ai khi hắn nhìn thấy. Lúc này, người dân xung quanh kịp thời vùng dậy chạy thoát thân, đồng thời gọi điện thoại trình báo cho công an địa phương đến ứng cứu, không chế tên điên nguy hiểm này lại. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì tên Phong đã xuống tay giết 2 mạng người và chém 1 nạn nhân khác trọng thương hết sức dã man là ông Nguyễn Ngọc Bổn (SN 1955, hàng xóm nhà Phong) gây phẫn nộ trong dư luận”. Gây án xong, tên Phong chạy thẳng về nhà thì bị Công an bắt giữ. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên bé Long và bà Lến đã chết ngay sau đó. Riêng ông Bổn bị thương ở vùng đầu đang điều trị tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1957, hàng xóm hung thủ) nói: “Khi công an soát nhà Phong để tìm hung khí gây án, thì chính tôi đã chỉ chỗ vị trí cất giữ dao, mã tấu vì trước đó có lần tôi đã nhìn thấy”.
Lên cơn tâm thần, đoạt mạng 2 người vô tội ảnh 2 Bà Hai (mẹ của hung thủ) đang trao đổi cùng PV
Đối tượng gây án có tiền sử bệnh tâm thần 

Theo tìm hiểu của PV, tên Phong có tiền sử bệnh tâm thần đã lâu và có giấy chứng nhận của bệnh viện. Cách đây 2 ngày, bà Dương Thị Hai (SN 1936, mẹ ruột của Phong) nhận thấy con mình những biểu hiện bất thường nên đã báo cho chính quyền địa phương nhưng chưa kịp đưa Phong đi chữa bệnh thì đã xảy ra thảm cảnh đau lòng. Gia đình của hung thủ và nạn nhân đều là hộ nghèo của xã, không đất canh tác, chủ yếu làm thuê để kiếm sống.

Chị Huỳnh Thị Ngân (SN 1969, chị ruột của Phong) bày tỏ: “Lúc 17 tuổi, em tôi đã bỏ nhà đi hoang. Vài năm sau, Phong trở về nhà và nói là bị người ta đánh chấn thương nặng ở vùng đầu. Tôi cũng quan sát thấy vết thẹo khá dài từ đỉnh trán. Thời gian sau Phong lại đi làm ăn ở tỉnh Kiên Giang, rồi dắt về một người con gái và giới thiệu là vợ mình. Sống với người phụ nữ này, Phong được 3 người con trai, đứa lớn nhất cũng đã 11 tuổi. 

Tuy nhiên, lúc sinh đứa con đầu tiên được khoảng 1 năm thì Phong phát bệnh, hay nói lảm nhảm rồi có nhiều hành động bất thường. Gia đình đưa đi chữa trị thì được bác sĩ cho biết Phong bệnh tâm thần. Hơn 10 năm nay, gia đình chúng tôi thường xuyên đưa đi chữa trị mỗi khi Phong tái phát, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Những lúc Phong lên cơn điên thì ai nó cũng đánh, cũng chửi, kể cả người thân trong gia đình”.

Chiều ngày 23/8/2014, trao đổi xoay quanh vụ thảm sát chấn động này, ông Phạm Văn Hậu - Phó trưởng Công an xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chúng tôi bàn giao cho Công an Thành phố Cao Lãnh thụ lý. Hiện tại đối tượng Huỳnh Thanh Phong đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần tọa lạc xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG