Lên đỉnh Mẫu Sơn buôn bán ma túy đá

Hai đối tượng Hiến và Tú và tang vật *ảnh: Vy Thượng
Hai đối tượng Hiến và Tú và tang vật *ảnh: Vy Thượng
TPO - Sau khi nhập chót lọt 1 kg ma túy đá từ Trung Quốc, hai thanh niên người địa phương Lạng Sơn rủ nhau mang lên khu du lịch Mẫu Sơn tìm cách tiêu thụ.

Ngày 19/3, Công an Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ, 2 đối tượng: Lý Văn Hiến (SN 1991) và Đàm Văn Tú (SN 1993, đều trú tại tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) từ lực lượng Biên phòng để điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán ma túy theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 17/3, tại khu vực nhà nghỉ Hương Sơn thuộc thôn Khuẩy Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; lực lượng trinh sát đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) phát hiện Hiến và Tú đang tìm cách bán 1 kg ma túy đá cho khách du lịch.

Hai đối tượng khai nhận, đã sang Trung Quốc mua số ma túy trên rồi giả vờ là khách tham quan lên đỉnh Mẫu Sơn; ý định tiêu thụ ma túy.

Trong vụ việc này, Hiến là người chủ mưu, rủ Tú tham gia vận chuyển và hứa sẽ trả công 5 triệu đồng nếu phi vụ buôn bán ma túy chót lọt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.