Lên mạng học cách phá cửa cuốn, gây ra 7 vụ trộm cắp

Đối tượng Linh.
Đối tượng Linh.
TPO - Chỉ vì ham mê game và thiếu tiền 'chơi' ma tuý, Linh lên mạng học cách phá cửa để đột nhập vào hàng loạt nhà dân trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Phương Linh (SN 1999, trú Bằng La, Văn Chấn, Yên Bái) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, người dân trên địa bàn quận Long Biên trình báo việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản là hai chiếc điện thoại.

Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Hoàng Phương Linh tại ngõ 105 đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Linh đã giao nộp 5 chiếc điện thoại di động và 7 gói giấy chứa chất màu trắng nghi là ma túy cùng 6 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận do nghiện game và ma túy nên Linh lên mạng học cách phá cửa cuốn để trộm cắp tài sản. Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, đối tượng còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan công an, Linh lợi dung đêm tối vắng vẻ, phá cửa cuốn rồi đột nhập và bên trong nhà lấy trộm tài sản. Chỉ trong ngày 5/11, đối tượng đột nhập vào 3 ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Cừ lấy trộm gần 150 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.