Lên mạng in tiền giả rồi đi lòe chủ tiệm điện thoại

Nguyễn Minh Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Nguyễn Minh Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Lên mạng tìm mẫu tiền giả, Phương đem in với số lượng lớn rồi đến các cửa hàng điện thoại di động để mua card.

Ngày 20/1, Công an TX. Bến Cát, Bình Dương cho biết đã quyết định tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phương (SN 1986, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Theo công an, Phương lên mạng tải mẫu tiền giả loại 5 ngàn đồng, rồi dùng kĩ thuật in màu, in mẫu tiền loại này lên giấy trắng. Sau khi in ra giống y như thật, Phương đã mang một lượng lớn tiền giả đi dọc QL13 thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Trong lúc Phương ôm tiền giả đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ và phát hiện trong người có 600 tờ tiền giả loại mệnh giá 5 ngàn đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận toàn bộ số tiền giả này do mình tự sản xuất ra và mang đi tiêu thụ với thủ đoạn là tìm vào các cửa hàng điện thoại di động để mua card mệnh giá 50 ngàn đồng. 

Mỗi lần mua, Phương chỉ mua 1 card  và đã 3 lần tiêu thụ thành công tiền giả bằng cách này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.