Liên tiếp phá các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em

Liên tiếp phá các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em
Liên tiếp trong 3 ngày gần đây, lực lượng trinh sát chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội đã triệt phá 2 đường dây chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài.

Trong đường dây thứ nhất, cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Thị Vân, sinh năm 1975, ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc, tạm trú tại thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, từ năm 2004 đến nay thị Vân câu kết với Khuất Thị Lan Viên ( sinh năm 1975, ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây - Hà Tây) để lừa một số phụ nữ nhẹ dạ cả tin dưới hình thức tuyển người lao động.

Bọn chúng dùng thủ đoạn đến các trung tâm môi giới việc làm để thuê lao động làm giúp việc trong gia đình, sau đó giả mạo tên tuổi ký hợp đồng với các trung tâm. Thuê được người rồi, các đối tượng đưa thẳng lên Lạng Sơn, tìm mối bán qua biên giới. Tinh vi hơn, 2 thị còn tìm cách lừa một số sinh viên người tỉnh ngoài, có khó khăn đang cần tìm việc làm thêm bằng cách thuê đi vận chuyển hàng rồi lừa bán họ.

Đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã xác minh được 10 phụ nữ thuộc các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa...bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc và bị bắt ép phải phục vụ khách làng chơi. Có 7 người bị hại sau khi tìm cách trốn thoát khỏi nanh vuốt bọn buôn người đến trình báo với cơ quan công an. Ngay khi thấy bị phát hiện, Khuất Thị Lan Viên đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Cũng liên quan đến hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em, ngày 30/9, một đối tượng từng bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 11 tuổi nay trở thành " tú bà" đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội bắt khẩn cấp. Đó là Lê Thị Cúc, sinh năm 1984, quê ở Quảng Xương - Thanh Hóa, hiện ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông- Trung Quốc.

Thấy việc thu lời bất chính từ các phi vụ buôn người quá dễ dàng, từ tháng 6/2006 trở lại đây, Cúc cùng với một đối tượng khác tên là Ly ( hiện chưa rõ lai lịch, nhân thân) bàn tính tổ chức một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trong tháng 7/2006, thị Ly đã lân la làm quen rồi lừa bán cháu Nguyễn Thị Hương ( sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ) và chị Nguyễn Thị Bích ( sinh năm 1988, quê ở Hưng Yên) qua biên giới bán cho thị Ly với giá từ 4.200 - 5.000 nhân dân tệ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và nhiệt tình với Công an Trung Quốc, 2 nạn nhân được giải cứu; Lê Thị Cúc bị bắt giữ và dẫn giải về Việt Nam. Cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng còn lại.

Theo Thu Hương
TTXVN

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.