Liên tiếp phá vỡ các đường dây “thuốc lắc” ở Hà Nội

Liên tiếp phá vỡ các đường dây “thuốc lắc” ở Hà Nội
Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội cho biết vừa phá vỡ một đường dây cung cấp “thuốc lắc” vào loại lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Chuyên án được xác lập từ giữa năm 2004. Đến ngày 15/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 3 đối tượng: Vũ Mạnh Tâm (SN 1968, hộ khẩu ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng, tạm trú tại ngõ 82, Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình); Vũ Thị Lệ Quyên (SN 1970, là em ruột Vũ Mạnh Tâm) và Lê Đức Hậu (SN 1984, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, trú ở phố Hàng Gà, Hoàn Kiếm).

Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 2.750 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 7 sim điện thoại…

Cũng nằm trong chuyên án này, tháng 12/2004, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CA TP Hà Nội đã bắt giữ 4 kẻ buôn bán thuốc lắc đầu tiên, thu 280 viên ma tuý tổng hợp. Đó là Trương Quốc Tùng (SN 1975, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng); Nguyễn Thị Chính (SN 1976, hộ khẩu tại Hàng Kênh, Hải Phòng, tạm trú tại Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình); Trần Thùy Dương (SN 1986, hộ khẩu ở Lê Chân, Hải Phòng, tạm trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ) và Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, ở Hàng Kênh, Hải Phòng, cũng tạm trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ).

Như vậy, tính đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 7 đối tượng trong đường dây, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp. Liên quan đến vụ án, từ 15 đến 20/3, cơ quan điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Mạnh Dũng (25 tuổi, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) – một đối tượng khác trong đường dây hiện đang bỏ trốn, đồng thời triệu tập gọi hỏi gần 10 đối tượng khác liên quan.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đường dây cung cấp thuốc lắc do anh em Vũ Thị Lệ Quyên - Vũ Mạnh Tâm tổ chức đã tiêu thụ trót lọt hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành. Những kết quả trên đây mới chỉ là bước đầu trong chuyên án đấu tranh chống tội phạm buôn bán ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp  tục bóc gỡ những “chân rết” vận chuyển, bán lẻ thuốc lắc trong đường dây này cho các vũ trường, quán karaoke, quầy bar…

Trước đó, ngày 10/3, CA quận Thanh Xuân đã khám phá một đường dây thuốc lắc khác chuyên cung cấp cho một số vũ trường ở Hà Nội, thu giữ 829 viên ma túy tổng hợp. Đường dây này do Vũ Trọng Hưng (22 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa) và Nguyễn Hoàng Thụy Quyên (24 tuổi, hộ khẩu ở quận Tân Bình, TP. HCM, hành nghề “gái nhảy” ở Hà Nội) đứng ra tổ chức.

Sau khi CA TP Hà Nội khám phá vụ án hơn 3.000 viên thuốc lắc trên, CA quận Thanh Xuân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Vũ Trọng Hưng - Nguyễn Hoàng Thụy Quyên lên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ mối liên quan giữa 2 đường dây thuốc lắc nói trên, cũng như số lượng ma tuý tổng hợp đã được các đối tượng tiêu thụ trót lọt từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.