Liên tiếp phát hiện hotgirl, sinh viên "dính" đường dây sex tour

Liên tiếp phát hiện hotgirl, sinh viên "dính" đường dây sex tour
TPO - Thời gian gần đây, cơ quan điều tra liên tiếp triệt phá nhiều đường dây gái gọi xuyên Việt, phát hiện nhiều sinh viên, hotgirl, người mẫu, Á khôi... tham gia bán dâm.

Ngày 17/12, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phá đường dây gái gọi cao cấp có sự tham gia bán dâm của một số sinh viên, do Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985, ở TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, Hợi từng có tiền án môi giới mại dâm. Sau khi ra tù, cô ta tiếp tục lập đường dây gái quy tụ nữ sinh, các thiếu nữ có vóc dáng ưa nhìn.

Hợi luôn yêu cầu khách phải chuyển khoản trước 50% số tiền mua dâm, sau đó mới điều gái đi phục vụ theo hình thức “sex tour” tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá…, với giá từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng/tuor. Mỗi lần môi giới gái bán dâm cho khách, Hợi cắt phế 30% tổng số tiền.

Trước đó, tối 25/5, tại một khách sạn cao cấp ở Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm. Một trong 2 gái mại dâm là L.T.T - từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp.

Hai khách làng chơi là chủ của hai doanh nghiệp giàu có ở Hà Nội đã chấp nhận chi 8.000 USD để được Á khôi L.T.T phục vụ trong hai ngày, và 14.000 USD là giá của “chân dài” H.T.T.L - người được các má mì quảng cáo là một hotgirl đang rất nổi tiếng, quán quân của một cuộc thi.

Tuy nhiên, qua xác minh nhân thân gái mại dâm, CQĐT xác định H.T.T.L thực chất chỉ là gái quê, được má mì Trần Đức Thùy Liên “mông má” cho giống với hotgirl.

Cũng trong ngày 25/5, tại một khách sạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp trai gái đang mua bán dâm. Một trong hai gái mại dâm là người mẫu tự do.

Tại cơ quan công an, các gái mại dâm khai được “má mì” Huỳnh Xuân Hùng (39 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) môi giới đi khách và hứa trả 500 USD/lượt “tàu nhanh”. Ngay sau đó, Huỳnh Xuân Hùng đã bị cảnh sát bắt giữ cùng Đoàn Thị Ngọc Minh (25 tuổi, trú tại quận 5, TPHCM); Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, trú tại quận 12, TPHCM).

Ngày 28/5, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 “má mì” trên để điều tra xử lý theo pháp luật.

Cũng trong khoảng thời gian này, vào ngày 15/4, Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) đã tạm giữ các nghi can Lê Bảo Lộc (SN 1973, ngụ quận 5, hành nghề đạo diễn và đào tạo người mẫu, diễn viên) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm các người mẫu gồm Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) có liên đến vai trò tổ chức môi giới mại dâm trong đường dây của Lộc.

Theo cơ quan chức năng, sau một thời gian theo dõi, đêm 7/4, các trinh sát trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 khách sạn tại quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh.

Tại những khách sạn này, công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có nhiều những người hành nghề người mẫu, diễn viên tự do.

Lộc khai nhận môi giới cho các người mẫu, diễn viên bán dâm cho các đại gia với mức giá trên 1.000 USD/ lượt. Mỗi lượt như vậy, Lộc hưởng 20% tiền hoa hồng.

MỚI - NÓNG