Liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm cá độ World Cup

TPO - Ngày 3/7, Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ các trận đấu tại giải World Cup 2014, bắt giữ 10 đối tượng. Theo thống kê sơ bợ, số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá lên đến gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện ổ nhóm cá độ bóng đá trên do Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, ở Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Xác định đây là ổ nhóm đánh bạc lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, PC45 đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công vào cuối tháng 6 vừa qua. Tại thời điểm bắt giữ Phạm Quốc Tuấn, cảnh sát thu giữ 11 điện thoại di động, 2 cây máy tính, 1 laptop và 5 triệu đồng tiền cá độ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng đầu tháng 6/2914 (thời điểm bắt đầu diễn ra giải World Cup), Hồ Sỹ Cường (SN 1977, ở quận Thanh Xuân) nhận tài khoản cá độ trên trang bongda88.com của Phạm Quốc Tuấn với số tiền trong tài khoản là 15.000 USD, theo tỷ lệ 1 USD = 15.000 đồng. 

Sau đó, Cường chia tài khoản thành 11 tài khoản con để trực tiếp quản lý và giao cho đối tượng khác. Tùy từng “nhánh”, Cường thỏa thuận giá 1USD = 25.000 đồng - 50.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã dùng các tài khoản trên trang bongda88.com để nhận cá độ bóng đá với tổng số tiền lên hơn 8 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS tiếp tục phát hiện, bắt giữ một ổ nhóm cá độ khác do Nguyễn Tuấn cầm đầu.

MỚI - NÓNG