Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây bán dâm

Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây bán dâm
TPO - Ngày 8-6, Công an Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tạm giữ hình sự Đinh Thị Ngọc (SN 1987, quê Phú Thọ) và Phạm Thị Liễu (SN 1987, quê Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

> Công nghệ 'thổi giá' bán dâm nghìn đô của tú bà

Đối tượng N tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV
Đối tượng N tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV.

Tối 5-6, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Thị xã Sơn Tây ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Khanh, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là Đinh Thị N (SN 1987) và Hoàng Thị V (SN 1980), khai nhận, thu một triệu đồng cho mỗi lần tiếp khách.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Đinh Thị N vừa hành nghề mại dâm, kiêm môi giới bán dâm. Mỗi lần môi giới, Ngọc thu của gái bán dâm 200 nghìn đồng.

Trước đó, ngày 29-5, cảnh sát hình sự cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Phạm Thị L khai nhận, đã môi giới cho Lê Thị Hồng P (SN 1988) trú tại Thái Thụy (Thái Bình) bán dâm cho khách với giá 500 nghìn đồng một lần.

Ngày 7-6, phòng Cảnh sát Hình sự khám phá ổ môi giới mại dâm qua mạng internet, bắt đối tượng Dương Thị G (SN 1980, ở Hưng Vũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn) về hành vi môi giới mại dâm.

G khai, tổ chức mại dâm từ tháng 11 - 2011, bằng cách đăng số điện thoại trên mạng internet, khi có khách sẽ gọi gái đến theo địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ do G chọn.

Mỗi khách, G thu 500 nghìn đồng, chia cho gái bán dâm 300 nghìn đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.