Liên tục xảy ra tình trạng đập kính ô tô trộm tài sản

Chiếc xe bị đập phá và lục lọi bên trong trên địa bàn TP. Pleiku.
Chiếc xe bị đập phá và lục lọi bên trong trên địa bàn TP. Pleiku.
TPO - Ngày 29/5/2017, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết đang tích cực vào cuộc điều tra về các vụ đập kính xe ô tô lấy trộm tài sản trên địa bàn.

Theo tổng hợp từ công an huyện Đak Đoa, trong ngày 28 và 29/5/2017, trên địa bàn có 6 xe ô tô bị trộm đập kính lấy tài sản. Trong số này, có 5 ô tô bị đập kính vì chủ nhân để trước cổng nhà, chiếc còn lại dù được đậu bên trong công ty điện lực Đak Đoa nhưng kẻ gian cũng không tha. “Lợi dụng sự chủ quan của người dân trong việc đậu xe ô tô ở ngoài đường vào các thời điểm trời tối, địa điểm ít người qua lại hoặc dựng xe trước sân nhà nhưng không có các biện pháp bảo vệ, kẻ gian đã dùng gạch, đá, gậy… đập phá kính xe để trộm cắp tài sản bên trong. Hiện, cơ quan điều tra đang xác minh thiệt hại về tài sản cũng như hàng hóa bị mất cắp trong các xe ô tô”, đại tá Sơn cho hay.

Liên tục xảy ra tình trạng đập kính ô tô trộm tài sản ảnh 1
Liên tục xảy ra tình trạng đập kính ô tô trộm tài sản ảnh 2

Được biết, tình trạng trên cũng liên tục xảy ra ở địa bàn TP. Pleiku. Cụ thể, chỉ trong 2 ngày 18 và 22/4/2017, tại phường Phù Đổng và phường Diên Hồng đã liên tiếp xảy ra 4 vụ đập phá cửa kính xe ô tô để lấy trộm tài sản. Theo công an TP. Pleiku, vụ mới nhất xảy ra vào ngày 27/5/2017, đó là chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong (phường Diên Hồng).

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".