Liều lĩnh dùng dao khống chế, cướp vàng giữa ban ngày

Đang ngồi xem ti vi trong nhà, ông Nguyễn Văn Nhỏ (trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thấy có 2 đối tượng vào nhà hỏi xin việc làm rồi bất ngờ dùng dao khống chế, đánh nạn nhân bất tỉnh sau đó lục soát trong nhà lấy 4 cây vàng rồi tẩu thoát.

Ngày 22/9, Công an thị xã La Gi cho biết đang điều tra làm rõ 2 đối tượng dùng dao khống chế rồi đánh chủ nhà để cướp vàng.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang ngồi xem ti vi trong nhà thì có 2 đối tượng vào nhà hỏi xin việc làm. Lợi dụng sự sơ hở của ông Nhỏ, 2 đối tượng trên dùng dao kè vào cổ ông Nhỏ khống chế, sau đó đánh ông Nhỏ bất tỉnh.

Lợi dụng lúc này, 2 đối tượng lục soát trong nhà lấy 4 cây vàng rồi tẩu thoát.

Theo Báo Bình Thuận
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.