Lĩnh 12 năm tù vì bênh bạn đánh người

Hai bị cáo Tới (áo xanh) và Linh tại phiên tòa ngày 26/4. Ảnh: Tân Châu.
Hai bị cáo Tới (áo xanh) và Linh tại phiên tòa ngày 26/4. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Nghe bạn nói bị người khác hăm dọa đánh, Tới liền nổi máu anh hùng ‘rơm’, ra tay đánh người khiến nạn nhân sống đời thực vật. 

Ngày 26/4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tăng hình phạt tù từ 9 năm lên 12 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Tới (SN 1993 tại An Giang) với tội danh “Giết người”. Đồng phạm của Tới trong vụ án là Võ Bảo Linh (SN 1997 tại Cà Mau) cũng bị tuyên 7 năm tù cho cùng tội danh.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 14/10/2013, Lê Minh Tới đến phòng trọ của Võ Bảo Linh chơi thì được Linh kể chuyện bị Triệu Văn Tuấn vô cớ đánh.

Khoảng 19h50, Tới cùng Linh tới siêu thị ở phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để "nói chuyện" với Tuấn. Lúc này, Tuấn cùng một thanh niên tên Tài (không rõ lai lịch) đến kêu Linh ra phía sau siêu thị và bất ngờ dùng tay tát vào mặt Linh. Linh hỏi “tại sao mày đánh tao”, Tuấn không trả lời mà vẫn tiếp tục tát Linh.

Thấy bạn bị đánh, Tới nhặt một đoạn gỗ gần cửa siêu thị rồi chạy đến vung tay đánh mạnh vào đỉnh đầu Tuấn làm nạn nhân ngã xuống sân, đồng thời đoạn cây bị gãy làm 4 khúc. Tới tiếp tục lấy đoạn cây bị gãy đánh vào hông Tuấn mấy cái nữa rồi mới cùng Linh bỏ đi. Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật 85%.

Công an thị xã Bến Cát bắt giữ Linh và Tới.

MỚI - NÓNG