Lĩnh 17 năm tù vì nã đạn vào nhóm thanh niên

TPO - Trên đường đi, Đức bị một nhóm thanh niên truy đuổi. Tức tối, thanh niên này về nhà lấy súng và nhả đạn vào nhóm trên khiến một thanh niên bị mất chức năng hai mắt, tổn hại sức khỏe 84%.

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Văn Đức (29 tuổi), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, (Nghệ An), về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, tối 13/12/2017, Lưu Văn Đức đang ngồi uống cà phê thì một người bạn gọi điện cần giúp đỡ vì bị đánh tại một khách sạn trên đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc (TP Vinh). Đức liền di chuyển, trên đường đi, Đức bị nhóm thanh niên ở xã Nghi Đức (TP Vinh) truy đuổi.

Tức giận, Đức chạy về nhà lấy 1 khẩu súng và tìm những thanh niên đã đuổi mình để trả thù. Khi đến ngã ba đường Hoàng Kim Giao - Lê Viết Thuật (TP.Vinh), Đức gặp nhóm trên và rút súng bắn về phía nhóm này.

Lĩnh 17 năm tù vì nã đạn vào nhóm thanh niên ảnh 1 Bị cáo Đức tại phiên tòa.

Hậu quả, anh Phạm Công Định (27 tuổi, trú tại xã Nghi Đức) trúng đạn, bị đa chấn thương, mất chức năng 2 mắt. Kết quả giám định sức khỏe tổn hại 84%.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Đức 17 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 137 triệu đồng, mỗi tháng chu cấp cho con gái của bị hại 1 triệu đồng đến khi bé đủ 18 tuổi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.