Lĩnh 18 năm tù vì bắt cóc trẻ đòi 6 tỉ đồng

Lĩnh 18 năm tù vì bắt cóc trẻ đòi 6 tỉ đồng
TPO - Hội đồng xét xử, TAND Hải Phòng vừa tuyên phạt Đỗ Xuân Mạnh (44 tuổi, ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) 18 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mạnh tại tòa
Mạnh tại tòa.
 

Mạnh là kẻ chủ mưu trong kế hoạch bắt cóc cháu T. (lúc đó 7 tuổi) năm 2007 để yêu cầu gia đình cháu T. phải đưa 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Sáng 15-11-2007, hai đồng bọn của Mạnh là Vũ và Tú đi xe máy đem theo khẩu súng giả còn Mạnh đi xe máy khác. Đến khu vực bờ mương Đông Khê (trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Tú bế cháu T. sang xe của Mạnh rồi chở xuống giấu ở một con tàu tàu gỗ biển số QN 2546 neo đậu tại một đầm cá khu vực bán đảo Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).

Trốn tránh sự truy bắt, Mạnh sang Đông Hưng (Trung Quốc) rồi gọi điện thoại cho bố cháu T. đòi tiền chuộc 6 tỷ đồng sau đó rút dần xuống 2 tỷ đồng. Đến ngày 19-11-2007, lực lượng công an Hải Phòng đã giải cứu cho cháu T. Đồng bọn của Mạnh bị tóm gọn. Riêng, Mạnh ẩn nấp ở Trung Quốc và đến tháng 4-2011 mới bị bắt và di lí về Hải Phòng xử lí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.