Lĩnh 20 năm tù vì tham ô tiền đền bù

Lĩnh 20 năm tù vì tham ô tiền đền bù
TP - Ngày 28-9, TAND TPHCM đã tuyên án nhóm bị cáo trong vụ tham ô 5 tỷ đồng tại Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) huyện Hóc Môn.

Chiếm đoạt 730 triệu đồng tiền hỗ trợ người nghèo
> Một cán bộ ngân hàng bị bắt vì tham ô

Theo đó, Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên kế toán và thủ quỹ Ban) lĩnh 20 năm tù, Đặng Thanh Phong (chồng Linh) 7 năm tù cùng về tội tham ô. Bị cáo Đỗ Thị Kim Tuyến và Phan Hoàng An (nguyên Trưởng và Phó ban) lĩnh lần lượt 4 và 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Với nhiệm vụ kế toán kiêm thủ quỹ Ban BT- GPMB thuộc UBND huyện Hóc Môn, bà Linh được giao theo dõi việc thu chi tiền đền bù hỗ trợ các dự án. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo Ban, mỗi lần chi tiền cho các hộ được bồi thường, bà Linh ém lại từ 200 đến 300 triệu đồng. Từ 8-2009 đến 4-2010, Linh được sự giúp sức của Phong, đã chiếm đoạt 4,98 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG