Lĩnh án tử vì giết bố

Lĩnh án tử vì giết bố
TPO - Trộm gà của gia đình bán lấy tiền uống bia, Thủy bị bố mắng. Sẵn hơi men, hắn lao vào đánh chết bố đẻ.

> 'Nghịch tử' nhiễm HIV giết mẹ để cướp tiền
> ‘Giấc mơ’ của gã trai tuổi teen giết người vì game
> Nghịch tử vô cớ đổ xăng đốt cha ruột

Nguyễn Văn Thủy (45 tuổi, ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vừa bị Hội đồng Xét xử Sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt tử hình về tội giết người.

Gia cảnh nghèo nhưng Thủy lại lười làm ham bia rượu. Ngày 25-7-2012, để có tiền uống bia, Thủy liền trộm con gà của gia đình đi bán. Tối, ông Nguyễn Văn Thùy (bố đẻ của Thủy) kiểm đếm đàn gà thấy mất liền quay ra mắng thằng con lười lao động đã trộm gà bán đổ vào bia rượu.

Sẵn có tí men sau chầu bia tới bến, Thủy đe bố: “Ông thích chết, thì tôi cho ông chết”. Và ngay lập tức, Thủy vơ cái điếu cày thẳng tay vụt đánh ông Thùy. Bị đánh trúng bả vai, ông Thùy đau điếng người rồi nhanh chân bỏ chạy trước sự hung hãn của thằng con. Tuy nhiên, Thủy vẫn lao ra sân rượt đuổi, dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu ông Thùy.

Thấy bố bị đánh ngã, Thủy không những không dừng tay mà còn lao vào dẫm chân lên người ông Thùy làm ông Thùy chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Thủy đến Công an xã Vĩnh Tiến đầu thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...