Lĩnh án vì đốt và đập phá 12 xe máy của công an

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Các đối tượng dùng tuýp sắt, gậy gỗ, đá đập phá 12 xe máy của các cán bộ Công an. Thậm chí, đối tượng Quân còng dùng xăng đốt xe máy của Trưởng Công an xã Bắc Sơn.

Hôm qua (29/10), TAND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án "Hủy hoại tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại xã Bắc Sơn, Thạch Hà vào đầu tháng 4/2014.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trương Quân (SN 1981), Dương Đình Việt (SN 1995), Đoàn Văn Anh (SN 1995), Bùi Công Đô (SN 1995), Hồ Sỹ Hoàng (SN 1994), Trương Văn Gia (SN 1997), Dương Đình Quốc (SN 1997), Bùi Cao Quý (SN 1991), Bùi Công Quyết (SN 1993), Bùi Đức Hiển (SN 1997). Tất cả các bị cáo đều trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, để phản đối chính quyền xây dựng nghĩa trang trên địa bàn xã Bắc Sơn, các bị cáo trên đã dùng tuýp sắt, gậy gỗ, đá đập phá 12 xe máy của cán bộ Công an huyện Thạch Hà, phòng PA88 Công an tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc diễn ra vào 20h ngày 10/4, tại trụ sở UBND xã Bắc Sơn.

Hành vi của các bị cáo đã làm hư hỏng tài sản tổng giá trị hơn 54 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, bị cáo Trương Quân còn dùng xăng đốt xe máy mang BKS 38H2-8981 (có giá trị hơn 2,6 triệu đồng) của ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Bắc Sơn. 

Bị cáo Quân bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo còn lại bị truy tố hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Tại tòa, các bị cáo chấp thuận khắc phục số tiền 104,7 triệu đồng và sữa chữa 12 xe máy bị phá hỏng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt bị cáo Trương Quân 45 tháng tù.

Hai bị cáo Đoàn Văn Anh và Hồ Sỹ Hoàng nhận mức án 21 tháng tù. Hai bị cáo Trương Văn Gia và Bùi Cao Quý nhận bị Tòa tuyên phạt 18 tháng tù. Hai bị cáo Dương Đình Việt và Dương Đình Quốc nhận mức án 16 và 14 tháng tù. 

Các bị cáo Bùi Công Quyết 16 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Đức Hiển 12 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Công Đô 16 tháng tù cho hưởng án treo.

Liên quan đến vụ việc, trước đó TAND huyện Thạch Hà mở 2 phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

MỚI - NÓNG