Lĩnh án vì mua điện thoại bằng tiền giả

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
TP - Ngày 3/9, TAND TP Hà Nội tuyên Triệu Quốc Bảo (SN 1983, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) 6 năm 6 tháng tù, Phạm Tú Tài (SN 1993, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) 6 năm tù, về hành vi lưu hành tiền giả.

Ngày 14/2/2015, Bảo đến nhà cô ruột là Triệu Minh Nguyệt xin 20 triệu tiền giả để đi mua điện thoại. Theo thỏa thuận, nếu Bảo tiêu thụ được tiền giả sẽ phải trả Nguyệt 10 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Bảo rủ Tài đi lừa mua được một chiếc điện thoại có giá gần 20 triệu đồng. Do Nguyệt bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau.

MỚI - NÓNG