Lĩnh hơn 7 năm tù sau 5 năm 'cướp tài sản'

Lĩnh hơn 7 năm tù sau 5 năm 'cướp tài sản'
TP - Liên quan vụ “Sau 5 năm, bỗng dưng khởi tố vụ ‘cướp tài sản” (Tiền Phong ngày 13/11), ngày 18/11, TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ca 42 tháng tù, Nguyễn Văn Quy 48 tháng tù về tội cướp tài sản.

> Sau 5 năm, bỗng dưng khởi tố vụ 'cướp tài sản'
> Dùng búa đập đầu bà lão để cướp tiền

Theo HĐXX, mức án trên đã cân nhắc đến một số tình tiết giảm nhẹ như việc bị hại Nguyễn Hoàng Dương liên tục xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX cũng bác cáo trạng của Viện KSND huyện Mỹ Đức về việc truy tố Ca và Quy tội cướp tài sản theo khoản 2, điều 133 BLHS (tình tiết tăng nặng, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

HĐXX cho rằng, tang chứng của vụ án là chiếc gậy gỗ do một nhân chứng giao nộp cho Công an xã Phúc Lâm ngày 3/8/2008 (sau 1 ngày xảy ra sự việc), song CQĐT không tổ chức cho bị can, người làm chứng nhận dạng chiếc gậy, nên không có cơ sở làm rõ. Thêm vào đó các bị cáo, bị hại và các nhân chứng khai mâu thuẫn về hình dạng, kích thước chiếc gậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG