Lộ diện 'chân dài' giết đại gia Thái Nguyên

Lộ diện 'chân dài' giết đại gia Thái Nguyên
TPO-Lợi dụng sự quen biết từ trước, Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) cùng người tình là Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) đã khống chế, giết và cướp tài sản của ông Vũ Dương Bình.

> Bắt hai nghi phạm giết đại gia chè Thái Nguyên
> Đại gia chè Thái Nguyên bị sát hại bằng 11 nhát dao
> Đại gia Thái Nguyên chết bất thường trong khách sạn

Khách sạn - nơi Chủ tịch HĐQT Tân Cương Hoàng Bình tử vong
Khách sạn - nơi Chủ tịch HĐQT Tân Cương Hoàng Bình tử vong. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Sáng nay (29-1), một lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, danh tính hai nghi phạm giết ông Vũ Dương Bình được xác định là: Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương). Hai đối tượng này bị bắt tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo khai nhận ban đầu, lợi dụng sự quen biết với ông Bình từ trước nên hai đối tượng tìm cách khống chế, giết và cướp tài sản của vị giám đốc doanh nghiệp chè nổi tiếng này.

Một người nhà nạn nhân cho biết, sáng ngày 26-1, ông Bình làm việc tại trụ sở Công ty chè Tân Cương. Đến khoảng 21h đêm, ông rời trụ sở và... biến mất, điện thoại cầm tay cũng bị tắt.

Đến chiều ngày 27-1, người nhà ông Bình tìm thấy chiếc ô tô riêng của ông này đỗ tại khuôn viên khách sạn Mai Đan ở Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên nên yêu cầu khách sạn phối hợp tìm kiếm và phát hiện ông Bình tử vong với rất nhiều vết đâm, chém từ vật sắc nhọn.

Theo kết quả bước đầu, thi thể ông Vũ Dương Bình nằm ở khu vực nhà vệ sinh, trong phòng 508 của khách sạn Mai Đan. Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an cho biết ông Bình bị nhiều vết đâm ở vùng ngực, cổ.

Sau khi hoàn tất công tắc khám nghiệm ban đầu, chiều 28-1, thi thể ông Bình được bàn giao để gia đình nạn nhân tiến hành mai táng.

Ngày 28-1, ông Lê Đăng Sơn, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án "giết người", “cướp tài sản” trên để điều tra.

Cái chết của ông Vũ Dương Bình đã gây chấn động dư luận đất chè Thái Nguyên. Ông được ví là đại gia đất Thái Nguyên, trở nên giàu có và nổi tiếng với sản phẩm chè Tân Cương Hoàng Bình.

Trước đó, ông Bình từng đi xuất khẩu lao động rồi về mở xưởng chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Năm 2000, ông Bình đầu tư sang lĩnh vực sản xuất chè bằng việc xây dựng nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình.

Với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình, ông Bình và doanh nghiệp của mình đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, nằm trong tốp 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.