Lộ mặt buôn người sau 14 năm

Lộ mặt buôn người sau 14 năm
TPO- Sau 14 năm lưu lạc xứ người, lấy chồng và có 4 đứa qua, T trở về quê và tố cáo hành vi buôn bán trẻ em của Huệ.

Chiều 26/11, Phòng PC45, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, họ vừa khởi tố bị can Đỗ Thị Huệ (SN 1972), trú tại xóm Giếng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), về hành vi buôn bán trẻ em.

dsfdsf
Bằng thủ đoạn rủ đi bán hoa quả ở biên giới, trả công cao, Huệ lừa cháu H.T.T sang Trung Quốc bán. Ảnh: Minh họa.

Điều tra ban đầu xác định, tháng 7/ 1999, bằng thủ đoạn rủ đi bán hoa quả ở biên giới, trả công cao, Huệ lừa H.T.T (khi đó 14 tuổi, hàng xóm của Huệ) sang Trung Quốc bán.

Sau thời gian lưu lạc, T làm vợ một người đàn ông luống tuổi ở Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây và đã có 4 người con. Gần đây, T về quê, tố cáo hành vi bán người của Huệ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.