Lộ nguyên nhân thanh niên đâm bà hàng xóm 14 nhát dao

Đối tượng Lê Văn Hiền
Đối tượng Lê Văn Hiền
TPO - Do bị gọi là con hoang, thanh niên ở Quảng Nam xông vào nhà dùng dao đâm 14 nhát cụ bà 69 tuổi

Ngày 7/2, Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Lê Văn Hiền (SN 1996, trú thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh, H. Nông Sơn) cho Phòng CSĐT CA tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 4/2, bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi, trú thôn Xuân Hoà, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) đang ở nhà thì bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người, được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngay trong đêm do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, kẻ gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Nông Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra. Từ dấu vết đối tượng để lại tại hiện trường là chiếc mũ lưỡi trai và con dao Thái Lan kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Hiền (24 tuổi, trú xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) trú cùng thôn là nghi can chính vụ án nên tổ chức truy nóng đối tượng này.

Đến 1 giờ sáng 5/2 các trinh sát Đội CSHS đã bắt giữ được nghi can Hiền. Bước đầu đối tượng khai, bà L. nhiều lần có lời lẽ xúc phạm nói Hiền là con hoang nên thanh niên này cảm thất ấm ức.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và truy nóng bắt đối tượng Hiền ngay trong đêm.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Hiền về hành vi “Giết người”.

Chiều 6/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể CAH Nông Sơn vì thành tích xuất sắc phá án nhanh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.