Lộ nguyên nhân vụ đâm chết 2 người trong đêm ở Sài Gòn

Cơ quan công an thông tin về vụ trọng án giết người đêm 14/5. Ảnh Việt Văn.
Cơ quan công an thông tin về vụ trọng án giết người đêm 14/5. Ảnh Việt Văn.
TPO - Tại cơ quan điều tra, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng đã bước đầu khai nhận. Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ được nguyên nhân gây án. 

Chiều 15/5, thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã cung cấp thông tin chính thức về vụ án mạng làm chết 2 người tại quán cà phê số 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

Theo đó, vụ án mạng bắt nguồn do mâu thuẫn cá nhân giữa bạn gái mới của nghi phạm Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh) với tình cũ của đối tượng này.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20h20 ngày 14/5, chị N.A.T (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh, là người bạn gái cũ của Tài) đến quán cà phê kể trên để gặp bạn bè. Tại đây, chị T gặp chị P.N.N.Tr (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh, là bạn gái mới của Tài). Giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn và có những hành động khiêu khích, cãi va.

Sau đó, chị Tr về kể lại chuyện với Tài. Nghe bạn gái mới nói bị tình cũ "ức hiếp", Tài liền gọi điện cho chị T để hỏi chuyện. Lúc này, một người bạn trong nhóm của chị T đã giật điện thoại và thách thức: “Muốn gì thì đến đây!”.

Tài nổi nóng và cùng chị Tr đến quán cà phê số 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại đây, Tài đứng ngoài quán và gọi chị T ra nói chuyện. Sau đó, Tài vào trong quán "nói chuyện phải quấy" với người bạn của chị T.

Thấy vậy, Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ quận 12) và Phạm Thế Minh (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh), trong nhóm bạn của chị T, gọi điện thoại báo người mang "hàng nóng" đến để giải quyết.

Nghe vậy, Tài nổi nóng và tấn công hai thanh niên kể trên. Bị đánh trả, Tài rút dao thủ sẵn trong người ra đâm Bình An và Thế Minh.

Lộ nguyên nhân vụ đâm chết 2 người trong đêm ở Sài Gòn ảnh 1


Hiện trường vụ án mạng đêm 14/5. Ảnh CTV

Sau khi gây án, Tài đã ra lấy xe chở bạn gái đi về nhà. Còn Bình An và Thế Minh được các bạn đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận, sau khi gây án đã vứt con dao ở trạm điện thuộc hẻm 96 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh rồi về nhà.

Cơ quan công an bắt giữ Tài ở nhà khi đối tượng này tính bỏ trốn về miền Tây.

Theo lý lịch điều tra, Tài phụ bán quán nhậu tại nhà với mẹ và các anh. Nạn nhân Nguyễn Bình An vẫn còn đang đi học tại một trường nghề.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Tài để củng cố hồ sơ vụ án.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.