Lò sản xuất súng 'núp bóng' xưởng cơ khí

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nguyễn Duy Thanh (Quảng Ninh) đang miệt mài lắp ráp khẩu súng K54 thì công an bất ngờ ập tới, "phăng" ra lò sản xuất súng "núp bóng" xưởng cơ khí với la liệt súng ống bên trong.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là phòng CSĐT) - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa phát hiện, làm rõ 1 ổ nhóm chuyên chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vũ khí thô sơ.

Lực lượng phá án đã bắt giữ 2 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này, thu 5 khẩu súng các loại cùng nhiều đạn, dụng cụ để sửa chữa, chế tạo vũ khí.

Trước đó, tối 22/6, tổ công tác của phòng CSĐT phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Duy Thanh (SN 1967, trú tại tổ 5, khu 1, thị trấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh) đang sữa chữa, lắp ráp 1 khẩu súng quân sụng loại K54; 3 khẩu súng nòng dài, trong đó có 2 súng săn và một số dụng cụ dùng để sữa chữa súng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, sáng 23-6, lực lượng CSĐT Công an tỉnh thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1957, trú tại khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) thu giữ tại nhà 1 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn và một số vỏ đạn.

Theo một lãnh đạo Đội Trọng án, Phòng CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thanh là đối tượng rất xảo quyệt. Để qua mắt lực lượng công an, Thanh đã mở một xưởng cơ khí ngay tại nhà riêng.

Hiện lực lượng phá án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan đến ổ nhóm tàng trữ, sản xuất súng này.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG