Lộ 'yêu râu xanh' khi bé gái mang bầu bị ngất ở trường

Bé Nhi được phát hiện đã mang thai hơn 17 tuần tuổi
Bé Nhi được phát hiện đã mang thai hơn 17 tuần tuổi
Lên Sài Gòn thăm dì ruột, bé Nhi đã bị "yêu râu xanh" xâm hại đến mang thai. Gã trai khai nhận hành vi, cam kết sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con nạn nhân.

Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) có quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em để điều tra theo tố cáo của gia đình bé Trần Ý Nhi (13 tuổi, quê Kiên Giang). Nghi phạm là Trí (27 tuổi, ngụ Củ Chi, cùng quê với Nhi), hiện vẫn tại ngoại.

Theo nội dung vụ việc, bé Nhi từ Kiên Giang lên Củ Chi thăm dì ruột. Chiều 14/5, trong lúc ở nhà một mình, bé Nhi đã bị Trí cầm dao dí vào cổ đe dọa buộc em phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ bị giết chết.

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé Nhi, Trí bỏ về phòng. Do lo sợ trước lời hăm dọa của Trí nên Nhi không kể cho gia đình nghe. Vài hôm sau, em trở về quê.

Khoảng tháng 9, khi đang học thể dục, Nhi đột nhiên ngất xỉu và được giáo viên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bé gái được phát hiện đã mang thai hơn 17 tuần tuổi.

Khi biết được cháu mình bị người hàng xóm xâm hại đến mang thai, dì của Nhi đã gọi điện cho Trí, đồng thời về quê Kiên Giang gặp nam thanh niên này. Trí thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Nhi.

Sau đó, gia đình Nhi đã làm đơn gửi đến Công an huyện Củ Chi (nơi xảy ra sự việc) để tố cáo Trí.

Trước đó, Công an xã Trung An, huyện Củ Chi có mời Trí lên làm việc và lấy lời khai. Tại công an xã, Trí khai nhận hành vi, cam kết sẽ bồi thường 80 triệu tổn thất cho gia đình và chăm sóc cho 2 mẹ con Nhi.

* Tên các nhân vật đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.