Lời khai bệnh hoạn của trùm web sex

Lời khai bệnh hoạn của trùm web sex
Tại cơ quan điều tra, "ông trùm" trang web sex khai nhận hành vi bằng một thái độ vô cảm. Sơn nói mở trang web sex "để thỏa mãn, để mọi người cùng chơi".

Lời khai bệnh hoạn của trùm web sex

> Cảnh sát Hà Nội phá ổ điều hành hàng loạt web sex
Lập web sex 'câu' tiền gái bán dâm

Tại cơ quan điều tra, "ông trùm" trang web sex khai nhận hành vi bằng một thái độ vô cảm. Sơn nói mở trang web sex "để thỏa mãn, để mọi người cùng chơi".

Gã Giám đốc bán mình cho... sex

Khi những tụ điểm ăn chơi “có số” của Hà thành dần bị triệt phá, những con “bướm đêm” bay dạt khắp chốn nhằm tìm kiếm một cơ hội làm ăn mới. Nhưng càng về cuối năm, chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng ngày càng gắt gao thì miếng cơm manh áo của những kẻ thích “ăn sẵn, nằm ngửa” lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong khi mọi kế sách được soạn ra để sinh tồn dần mất tác dụng, thì bất chợt “chợ tình” trên các trang mạng được sinh ra như một sự cứu cánh tức thời cho những ai lỡ có thú đam mê xác thịt. Kể từ đây, dân chơi bắt đầu biết đến một kỹ nghệ tìm gái mới trên mạng đầy công khai và nhanh gọn.

Nhận thấy kiếm tiền qua phương thức này quá dễ dàng, vào khoảng đầu tháng 4/2013, Phùng Thanh Sơn (SN 1986, Thịnh Hào, Đống Đa, Hà Nội) đã tìm đến gặp Hoàng Văn Hữu (SN 1982, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) bàn cách lập trang web đưa thông tin và ảnh của gái bán dâm nhằm kiếm tiền đăng thông tin từ gái bán dâm.

Sẵn đang là Giám đốc công ty Công nghệ truyền thông Hoàng Gia, với nghề và kinh nghiệm trong tay, Hữu nhanh chóng đồng ý. Sau khi thiết kế xong trang web “lauxanh.xxx” với chi phí 17 triệu đồng, Hữu đã thỏa thuận với Sơn giao cho mình làm quản trị trang web về phần kỹ thuật còn Sơn thì phụ trách phần nội dung.

Hai đối tượng Sơn và Hữu cùng tang vật vụ án..
Hai đối tượng Sơn và Hữu cùng tang vật vụ án...
 

Tuy nhiên, do mới được xây dựng nên trang web của Hữu và Sơn chưa được mấy ai “nhòm” tới. Nhận thấy lỗ hổng này, nhằm thu hút người xem vào trang web “lauxanh.xxx”, Hữu sao chép, lấy nguồn từ trang web “http://xvideos.com” các thông tin, hình ảnh, clip quan hệ tình dục của các đôi nam nữ có nội dung đồi trụy để đăng tải. Trang web “lauxanh.xxx” của Hữu xây dựng gồm có các mục: Gái chơi, phim sex online, ảnh sex Việt Nam, phim cấp 3 người lớn, thác loạn....

Đáng kể nhất trong các chuyên mục của trang web này phải kể đến diễn đàn cho các thành viên đăng ký tham gia. Với các chuyên mục như diễn đàn ăn chơi miền Bắc, diễn đàn ăn chơi miền Nam, “Ký sự check hàng”, “Box-hàng bay đêm”... chuyên mục này đã quy tụ hàng trăm gái bán dâm trẻ khắp mọi miền đất nước.

Với những lời quảng cáo, giới thiệu, bình phẩm hấp dẫn về 3 vòng, chiều cao, cân nặng, thái độ phục vụ, kỹ thuật trong các cuộc mua bán được đính kèm với vài tấm ảnh không một mảnh vải che thân của gái bán dâm, trang web này luôn hoạt động rất nhộn nhịp.

Khi đã đăng ký là thành viên của trang web “lauxanh.xxx”, khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm được thông tin của gái bán dâm. Mỗi cô gái sau khi được “tung” ảnh cùng một đoạn quảng cáo hấp dẫn sẽ được gắn thêm số điện thoại, mã số, mật khẩu, phạm vi hoạt động và chi phí cho một cuộc mua vui. Phần lớn, trên địa bàn Hà Nội, các khu vực chủ yếu của gái bán dâm được quảng cáo trên trang web mại dâm qua mạng này là khu vực Long Biên, Giáp Bát và các tuyến đường chính như: Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Kim Liên Mới, Âu Cơ và đường Bưởi... Giá bán dâm của gái mại dâm được đẩy ảnh lên mạng có giá thấp nhất là 300.000 đồng, hàng cao cấp là 700.000 đồng.

Trang web “lauxanh.xxx” một thời làm mưa làm gió trong giới “chợ tình”
Trang web “lauxanh.xxx” một thời làm mưa làm gió trong giới “chợ tình”.
 

Bộ mặt thật “ông trùm” khiêu dâm

Đối diện với PV tại phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội là hình ảnh trái ngược nhau của hai kẻ đứng đầu trang mạng sex đang giữ mức kỷ lục với số thành viên tham gia (hơn 20.000 người). Phùng Thanh Sơn giữ thái độ điềm tĩnh khác thường, sẵn sàng đáp lại bất cứ câu hỏi nào mà PV đưa ra. Đôi lúc, trong cách trả lời của gã còn cho thấy sự lọc lõi về câu chữ như để cảnh giác với “câu hỏi bẫy” của nhà báo. Ngồi bên cạnh, Hoàng Văn Hữu dường như đổ sập trước hành vi của mình khi bị các trinh sát phơi bày.

Theo như cách trả lời của Sơn thì gã vốn ham thú với các trang “web đen”, khi phát hiện nhiều trang web dạng này đã nảy sinh chiêu trò tung ảnh sex gái mại dâm và thông tin lên để câu “view”, đồng thời là chiêu thức quảng cáo cho các gái bán dâm nhằm thu tiền, Sơn đã nghĩ đến chuyện làm ăn lớn theo dạng này. Nói là làm, Sơn quyết chi hầu bao ra trước 17 triệu đồng để cùng Hữu tạo nên một trang web “lauxanh.xxx” đầy quyền lực trong giới mại dâm. Giọng ráo hoảnh, Sơn trả lời tất cả những câu hỏi về phía gã, dẫu biết mình có quyền từ chối:

- Mục đích mở trang web lauxanh.xxx để làm gì?

+ Để thỏa mãn, để mọi người cùng chơi.

- Khi trang web được lập ra, cậu giữ vai trò gì?

+ Thì gọi là quản lý, nhưng cũng như một người chơi bình thường thôi, cũng là thành viên, cũng vào viết bài đăng ảnh như bình thường, chẳng có gì khác mọi người tham gia.

- Là chủ thì có quản lý thông tin từ các thành viên khác đưa lên không?

+ Khi đã là thành viên thì mọi người có quyền tham gia, có quyền viết bài và có quyền đăng tải mọi thông tin thích. Mình không thể ngăn cản họ, mà cũng chẳng ngăn cản làm gì khi đó là “sân chơi chung” của mọi người.

- “Hành nghề” ở đâu?

+ Ở nhà thôi.

- Có thu tiền gái bán dâm không?

+ (cười) Có!

- Từ khi lập trang web này thu được bao nhiêu?

+ Không nhớ.

- Lấy đâu tiền để mở trang web này?

+ Thì tiền nhà, tiền dồn từ nhiều việc khác...

- Có bao giờ nghĩ trang web “lauxanh.xxx” lại phát triển lớn như vậy?

+ Thì đương nhiên nó phải lớn hơn khi lượng người truy cập ngày một lớn, quan trọng là nội dung nó càng ngày càng hấp dẫn.

- Có nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay?

+ Cười!

Trái ngược lại với Sơn, Hoàng Văn Hữu tỏ ra hoảng loạn, ít ai nghĩ rằng, với khuôn mặt đầy non tơ như Hữu lại đang giữ chức Giám đốc công ty Công nghệ truyền thông Hoàng Gia và cũng là người tạo dựng ra trang web “lauxanh.xxx” “nổi tiếng” trong giới “đèn đỏ”.

Từ chối mọi thông tin của phóng viên hỏi về mình, Hoàng Văn Hữu lại than vãn cho thân phận mình đen đủi vì trong chuyện này hắn không được lợi gì cả, đơn thuần chỉ là người thiết kế.

Theo lời Hữu, do trang web không thống kê số người xem mà chỉ đăng ký thành viên nên không thống kê được lượt vào xem. Tuy nhiên, được phân chia quyền khai thác phần quảng cáo trên trang web nên Hữu vào các trang web như cá độ, xổ số... rồi gửi email mời đăng quảng cáo. Khách hàng muốn thuê quảng cáo trên trang web thì liên hệ qua hộp thư với Hữu.

Mỗi lẫn quảng cáo, Hữu thu của khách hàng mỗi tuần một thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng. Đến nay, Hữu thu mới chỉ được 1 triệu đồng tiền quảng cáo(?). Tuy nhiên, khi được PV bản báo đặt câu hỏi vì sao đang làm Giám đốc như Hữu lại có thể bán rẻ nhân cách đến như vậy, Hữu chỉ biết lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra trực tiếp phá án cho hay, Hoàng Văn Hữu sẽ chịu hình phạt thích đáng với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, còn Phùng Thanh Sơn sẽ “gánh” hai tội danh là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và môi giới mại dâm.

Hoạt động bài bản, tinh vi

Ông Phạm Đức Hà, Đội trưởng đội 2, PC50, Công an TP. Hà Nội cho biết: Ngày 9-10/12/2013, PC50 đã triệu tập hai đối tượng Phùng Quang Sơn và Hoàng Văn Hữu đến làm việc. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng cơ quan công an đã làm rõ hành vi của Sơn và Hữu. Qua quá trình tiến hành kiểm tra trang web “lauxanh.xxx” sơ bộ làm rõ tổng số ảnh khiêu dâm và phim, clip đồi trụy có dung lượng 50GB, ước tính in ra được khoảng 80 đĩa VCD. Ông Hà cũng cho biết: Việc thu thập chứng cứ và phá dỡ trang mạng này hết sức khó khăn, bởi hành vi của các đối tượng được thực hiện khá tinh vi và bài bản, gây khó khăn cho cơ quan điều tra rất nhiều.

Báo Người đưa tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.