Lời khai của kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ven Sài Gòn

Nam bị bắt tại công an.
Nam bị bắt tại công an.
TPO - Mua súng hoa cải về để đi bắn chim nhưng do ăn chơi thiếu nợ, Nam nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Như tin đã đưa, vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (2/7 tại tiệm vàng Tấn Phước, số 153 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên nhiều người trong khu dân cư hoảng hồn khi nghe liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài nên chạy ra kiểm tra. Lúc này, mọi người nghe tiếng tri hô cướp và có một nam thanh niên cầm túi xách lao từ tiệm vàng ra định tháo chạy.

Lúc này, một chiếc xe tải chở hàng đến giao cho tiệm tạp hóa gần đó tấp vào nên vô tình cản đường của tên cướp. Tên cướp đang loay hoay quay đầu xe thì hàng chục người dân nhanh chóng lao vào đạp ngã và khống chế.

Lời khai của kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ven Sài Gòn ảnh 1

Cây súng cùng chiếc túi xách Nam dùng đi cướp.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu wave của nghi can bị người dân thu giữ, một khẩu súng ngắn và một cây búa là hung khí cùng với một ba lô trong đó chứa nhiều vàng. Một mảng lớn tủ kính của tiệm vàng bị đập bể nát, nhiều trang sức bên trong bị mất.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Nghi can khai tên Nguyễn Phương Nam (33 tuổi, ngụ tại phường13, quận 6, TPHCM) và hiện đang làm công nhân điện nước công trình tại tỉnh Bình Dương.

Lời khai của kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ven Sài Gòn ảnh 2

Tiệm vàng nơi Nam xông vào cướp tài sản.

Theo lời khai của Nam, khẩu súng y dùng để cướp tiệm vàng là súng hoa cải được mua trước đó với giá 7 triệu đồng để đi săn. Tuy nhiên, do chơi bời dẫn đến nợ nần chồng chất nên Nam nảy sinh ý định đi cướp.

Khoảng 13h hôm nay, Nam trên đường từ Bình Dương về nhà ở TPHCM, khi đi ngang qua tiệm vàng thấy bên trong vắng người, xung quanh cũng không có ai nên liền dừng xe, lao vào nhà rút súng bắn chỉ thiên hăm dọa rồi lấy búa đập tủ kính cướp vàng tháo chạy. Tuy nhiên, bị người dân vây bắt ngay tại chỗ.

MỚI - NÓNG