Lời khai của nghi phạm bắn chủ quán cà phê ở Đồng Hới

 Đối tượng Vũ Thanh Long tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Vũ Thanh Long tại cơ quan điều tra.
TPO - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai rằng được một đối tượng thuê đòi nợ anh Th. Khi gặp anh Th tại quán cà phê để đòi nợ, nghi phạm và nạn nhân lời qua tiếng lại. Sau đó, nghi phạm lấy súng tự chế bắn anh Th. bị thương ở tay trái.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Long (SN 1997, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) để điều tra vụ dùng súng tự chế bắn  người tại quán cà phê “LOU” ở số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Thanh Long khai nhận: Vào năm 2016, anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) có nợ V.H.Q (SN 1977, trú ở phường Nam Lý) số tiền 50 triệu đồng nhưng chưa trả. Thế nên, Q đã nhờ Long đòi nợ anh Thành nhiều lần nhưng không được.

Khoảng 16h45 ngày 26/7, Long đi ô tô đến trước quán cà phê “LOU” (ở số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới) của anh Trần Long Thành để đòi nợ.

Lời khai của nghi phạm bắn chủ quán cà phê ở Đồng Hới ảnh 1 Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ.

Tại đây sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Long mở cửa bước xuống xe rồi lao đến chỗ anh Thành đang ngồi. Khi cách khoảng 3m, đối tượng này lấy súng tự chế bắn anh Thành bị thương ở tay trái.

Sau khi gây án, Long lái xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an TP.Đồng Hới đã tiến hành truy xét nóng và bắt giữ được đối tượng Long, tạm giữ xe ô tô, súng tự chế và 2 đầu kim loại dẫn điện.

Theo kết quả giám định của lực lượng công an, súng tự chế mà đối tượng Vũ Thanh Long sử dụng là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự súng bắn điện, hai đầu kim loại là hai bộ phận điện cực của đạn sử dụng cho súng bắn điện.

Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.