Lời khai của nhóm nghi can đâm chết 2 thanh niên ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của 7 nghi can trong vụ hai thanh niên bị đâm chết ở gần cầu Tân Thuận (quận 7, TPHCM).

Ngày 20/7, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy lời khai một nhóm nghi can gồm Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trần Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, tất cả cùng quê Nghệ An), để điều tra vụ hai thanh niên bị đâm chết ở gần cầu Tân Thuận (quận 7, TPHCM) xảy ra vào rạng sáng ngày 17/7.

Các nghi can này khai nhận vào tối 16/7, sau bữa nhậu trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), cả nhóm đi hát karaoke đến hơn 1h ngày 17/6 mới ra về.

Lời khai của nhóm nghi can đâm chết 2 thanh niên ở Sài Gòn ảnh 1

Nghi can Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra

Khi gần đến chân cầu Tân Thuận, nhóm này va chạm xe máy với hai anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) và Trần Văn Chốp (21 tuổi, quê Vĩnh Long).

Do đều uống rượu trước đó nên hai bên thiếu kiềm chế, xảy ra cãi vã. Sau đó, thấy nhóm của Tiến đông người nên hai anh Hồng và Chốp lái xe bỏ đi.

Nhóm của Tiến đuổi theo đánh và đâm chết anh Hồng và anh Chốp trước hẻm 67 Trần Xuân Soạn.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi can trực tiếp đâm chết anh Hồng và anh Chốp.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG